Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

08:11, 17/11/2015

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri được nghe các đại biểu HĐND tỉnh thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015; chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. 

Để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2015, trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 13/11/2015, các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc với cử tri tại các địa phương. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri được nghe các đại biểu HĐND tỉnh thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015; chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm và lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
 
Tiếp xúc cử tri tại xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai - Ảnh: KHÁNH PHÚC
Tiếp xúc cử tri tại xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai - Ảnh: KHÁNH PHÚC

* TẠI TP BẢO LỘC: Các đại biểu HĐND tỉnh; trong đó, có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng với các đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc với cử tri các xã, phường: Lộc Nga, Lộc Thanh, B’Lao, phường II, Lộc Sơn, Lộc Phát và Lộc Tiến. 
 
Tại các điểm tiếp xúc, nhiều cử tri đã có ý kiến, kiến nghị HĐND tỉnh và TP xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới, như về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, cần được kiềm chế; tình trạng các phương tiện giao thông dừng, đỗ lấn chiếm lòng, lề đường không đúng nơi quy định; tình hình thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư vào KCN Lộc Sơn còn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi, các công ty sản xuất và chế biến chè, tơ tằm, cà phê…; cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi rác mới tại xã Đại Lào để thu gom, xử lý lượng rác thải sinh hoạt, tránh gây ô nhiễm môi trường; hệ thống mương thoát nước trên địa bàn thành phố chưa đồng bộ và còn nhiều hạn chế dẫn đến nhiều khu dân cư bị ngập khi có mưa lớn; cần có giải pháp tìm kiếm việc làm cho sinh viên mới ra trường… 
 
* TẠI HUYỆN ĐẠ HUOAI: Các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc với cử tri các xã Đạ P’Loa, Đoàn Kết, Phước Lộc, Đạ M’ri, Đạ Tồn, Mađaguôi, thị trấn Đạ M’ri và thị trấn Mađaguôi.
 
Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và huyện cần tăng cường giám sát việc triển khai xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện để tránh gây phiền hà, bức xúc cho người dân sinh sống gần vùng dự án; đồng thời, cần quan tâm và có giải pháp để giúp người dân và doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc trong thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là Dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh B’Nom Lu Mu (xã Đạ M’ri); chất lượng hệ thống điện lưới giảm sút; việc quy hoạch quỹ đất xây dựng nghĩa trang tại các địa phương; nhiều thôn chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng; thủ tục cấp GCN QSDĐ còn chậm; còn phổ biến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh bằng BHYT còn nhiều tồn tại, chưa tạo được niềm tin cho người dân… 
 
* TẠI HUYỆN DI LINH: Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện đã tiếp xúc với cử tri các xã Hòa Nam, Gia Hiệp, Hòa Bắc, Đinh Trang Hòa, Đinh Lạc, Gung Ré, Tân Nghĩa, Sơn Điền, Tân Thượng, Gia Bắc, Tân Châu và thị trấn Di Linh.
 
Tại các xã và thị trấn, cử tri đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và huyện cần quan tâm đến việc giải quyết những tồn tại hiện nay là tình trạng xuống cấp của hệ thống lưới điện, đường giao thông, các công trình thủy lợi; cần đáp ứng nhu cầu về xây dựng, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, thủy lợi, hội trường thôn còn rất lớn; việc cải cách hành chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quản lý vật tư nông nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… còn có những hạn chế; Bãi rác Gung Ré, nhiều lò sấy cà phê gây ô nhiễm; chất lượng phục vụ khám chữa bệnh BHYT còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc vận động người dân tham gia mua BHYT gặp khó khăn, đạt tỷ lệ thấp; nhiều xã chưa quy hoạch nghĩa địa và thực hiện việc chôn cất chưa hợp lý; tình trạng mua bán và sử dụng ma túy có xu hướng gia tăng…   
 
* TẠI THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA, ĐỨC TRỌNG: Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh gồm: bà Chu Thị Tường Vi, ông Nguyễn Ngọc Thảo, ông Trần Ngọc Hương và Đoàn Đại biểu HĐND huyện gồm: ông Lương Việt Tiến và bà Phạm Thị Hồng Khuyên vừa có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng). 
 
Tại buổi tiếp xúc, cử trị thị trấn Liên Nghĩa đã được nghe đại diện HĐND tỉnh, huyện báo cáo tóm tắt nội dung chương trình trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII và trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa X; báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH huyện 10 tháng đầu năm 2015; báo cáo tóm tắt tình hỉnh KT-XH tỉnh năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Đồng thời, cử tri thị trấn Liên Nghĩa cũng có một số kiến nghị như: Cần khảo sát, lắp đặt biển số nhà trên một tuyến đường, một số khu vực; cần đầu tư cơ sở hạ tầng ở Nam sông Đa Nhim, khu vực Nông trường. vì hiện đường sá đi lại ở đây rất khó khăn; cần nâng cấp, sửa chữa các tuyến vỉa hè bị xuống cấp; cần đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn thị trấn vì cứ mưa lớn, đường ở một số khu vực trên địa bàn lại thành mương; cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng ở Nam sông Đa Nhim; tăng cường đảm bảo ATGT… Những ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương đã được lãnh đạo UBND thị trấn và UBND huyện Đức Trọng tiếp thu và giải trình; những ý kiến khác được đại diện HĐND tỉnh tiếp thu và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
* TẠI TP ĐÀ LẠT: Ngày 12/11, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII và HĐND thành phố khóa X đã có chương trình tiếp xúc cử tri các địa phương trên địa bàn thành phố gồm phường 3, 4, 11 và phường 12. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu tham dự đã được nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ 2016 của tỉnh và thành phố Đà Lạt; Thông báo nội dung kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII lần thứ 15, kỳ họp thứ 16 thường lệ cuối năm của thành phố Đà Lạt; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.
 
Đông đảo cử tri các địa phương đã kiến nghị về các vấn đề liên quan đến sự xuống cấp của nhiều con đường trong thành phố, bất cập trong đặt tên đường, số nhà; nhiều khu quy hoạch, dự án treo kéo dài quá lâu chưa có trả lời cho nhân dân để tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Cử tri phường 4 kiến nghị con đường sau lưng khu Hành chính tỉnh nên quy định một chiều để thuận lợi, an toàn cho nhân dân khi lưu thông trên đường. Nhiều cử tri tại các địa phương kiến nghị về việc nên có sự quy hoạch tổng thể hệ thống các công viên trên địa bàn thành phố từ cây xanh, ánh sáng đến việc ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhiều cây xanh không mang nét đặc trưng của thành phố Đà Lạt, nhiều công viên xây dựng nhưng lại là nơi tập trung của các tệ nạn xã hội ma túy…. Nhiều con đường xuống cấp nhân dân đã tự quyên góp tu sửa song vốn ít nên nhanh xuống cấp, đề nghị nhà nước có sự quan tâm đầu tư, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng hệ thống mương thoát nước trên nhiều tuyến đường nội ô. Thành phố cần quan tâm vấn đề cảnh quan môi trường, nhất là ngăn chặn tình trạng phá rừng, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết trợ cấp chế độ cho các đối tượng khó khăn, giá cả nông sản …
 
Các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các địa phương đã được chủ tịch UBND phường 3, 4, 11, 12 trả lời trực tiếp với cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đại diện UBND thành phố đã ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của bà con cử tri góp phần xây dựng thành phố, tỉnh ngày càng tốt hơn. Trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND thành phố Võ Ngọc Hiệp đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương quan tâm giải quyết dứt điểm những tồn đọng cho nhân dân trong tháng 11, giải trình với nhân dân về việc thiếu vốn trong đầu tư cơ sở hạ tầng, nên dẫn đến đầu tư chưa đồng bộ. Tổ đại biểu HĐND 2 cấp tiếp thu ý kiến, kiến nghị và tổng hợp báo cáo kiến nghị HĐND 2 cấp trong kỳ họp tới đây.
 
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh (khóa VIII) và HĐND thành phố (khóa X), ngày 13/11, tổ đại biểu HĐND số 2, số 6, số 1 và số 4 đã tiếp xúc với cử tri các địa phương phường 9, 10, 6 và phường 7 - thành phố Đà Lạt. Đông đảo cử tri đại diện cho các tổ dân phố, các tổ chức chính trị, đoàn thể và nhân dân tham dự đã được nghe đại diện tổ đại biểu HĐND báo cáo về kết quả kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
 
Tại buổi tiếp xúc với cử tri phường 9 có sự tham dự của ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện UBND thành phố; đông đảo cử tri các địa phương đã kiến nghị rất nhiều nội dung xoay quanh vấn đề quy hoạch chỉnh trang đô thị Đà Lạt, môi trường cảnh quan phục vụ Festival Hoa Đà Lạt 2015, vấn đề xuống cấp của nhiều tuyến đường giao thông nội ô, bất cập trong khoảng cách lộ giới đường hẻm, việc chậm hoàn trả đường khi thi công hệ thống xử lý nước thải, gây mất mỹ quan, nguy hiểm khi lưu thông trên đường, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng, bất cập trong bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh kém chất lượng, vấn đề y đức của đội ngũ y bác sĩ, vấn đề phòng chống tham nhũng… Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị thành phố nên triển khai sớm dự án di dời khu chợ Phan Chu Trinh, nhằm đảm bảo mỹ quan và sớm ổn định phát triển giao thương cho nhân dân; đề nghị thành phố cần nghiên cứu xây dựng phương án chống ngập lụt cho nhân dân khu vực Chi Lăng, Lữ Gia; cần nâng cấp cầu Ngô Văn Sở. Có ý kiến kiến nghị HĐND, đại biểu cần nâng cao trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, cần có chương trình hành động cụ thể, cần đổi mới tiếp xúc cử tri, báo cáo ngắn gọn, dành nhiều thời gian lắng nghe cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị…
 
* TẠI HUYỆN ĐẠ TẺH: Các đại biểu HĐND tỉnh cùng với các đại biểu HĐND đã tiếp xúc với cử tri tại các xã Mỹ Đức, Hà Đông, Quốc Oai, Triệu Hải, thị trấn Đạ Tẻh và Công an huyện Đạ Tẻh. Bà Hoàng Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng về tham dự.
 
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đạ Tẻh đã kiến nghị một số vấn đề như: Bảo hiểm Y tế, đường giao thông nội đồng và giao thông nông thôn còn hạn chế, tình trạng ô nhiễm môi trường, chế độ chính sách đối với giáo viên và người có công, chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp thôn… còn có những bất cập. Nhiều cử tri quan tâm đến tình trạng khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng; các dự án liên quan đến rừng của các công ty triển khai chậm; một số khu vực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Tôn K’Long, Đạ Bin (xã Đạ Pal) còn khó khăn về đường giao thông, cầu qua suối và trạm y tế…
 
X.LONG - KH.PHÚC - T.VŨ - N.THU - Đ.ANH