Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết các huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc và Di Linh

08:02, 05/02/2016

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, chiều 03/2, đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các địa phương và gia đình chính sách tiêu biểu tại các huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc và huyện Di Linh.

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, chiều 03/2, đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các địa phương và gia đình chính sách tiêu biểu tại các huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc và huyện Di Linh.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc) công trình trị giá 500 triệu đồng
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc) công trình trị giá 500 triệu đồng
Tại huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc, đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bảo Lâm, UBND xã Lộc Quảng (Bảo Lâm), UBND xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc), Bệnh Viện II Lâm Đồng, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc. Tại đây, sau khi nghe lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo nhanh tình hình hoạt động, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2015, Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong năm qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các xã cần tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí về Chương trình xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chế độ chính sách với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các đối tượng cơ nhỡ vui xuân, đón tết trong không khí vui vẻ và ấm áp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo chính quyền địa phương cần lưu ý đến công tác phòng chống cháy nổ, tai tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa… Chúc các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành phố  và nhân dân ở các địa phương nói trên đón Tết cổ truyền của dân tộc thật đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm và an toàn. 
 
Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng cho mỗi xã một công trình có trị giá 500 triệu đồng; đến thăm, tặng quà Tết ông Lê Văn Hoàng (bệnh binh 2/3, xã Lộc Quảng), ông Trần Xuân (gia đình liệt sĩ, thôn 6, xã Lộc Quảng) huyện Bảo Lâm và ông Bùi Văn Lên (thương binh ¾, phường B’Lao), ông Chu Xuân Viên (thương binh 4/4, phường 2) TP Bảo Lộc. 
 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, chúc Tết Khu Điều trị phong Di Linh, UBND xã Đinh Lạc và gia đình ông Vũ Cao Dong (thương binh), ông Nguyễn Minh Ngọc (bệnh binh) là 2 gia đình chính sách tiêu biểu ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh.
 
NDONG BRỪM