Ban Tuyên giáo Trung ương: Tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội

06:07, 14/07/2016

Trong 2 ngày (14-15/7), tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội (DLXH) năm 2016 cho hơn 200 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội làm công tác DLXH

Trong 2 ngày (14-15/7), tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội (DLXH) năm 2016 cho hơn 200 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội làm công tác DLXH.
 
Đồng chí Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu DLXH, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Văn Hiệp - UV BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh: Điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi những người làm công tác tuyên giáo phải cố gắng, nỗ lực về nhiều mặt trong đó có việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ là nhằm cung cấp thông tin mới, củng cố và trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, từng bước khắc phục những hạn chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Lâm Phương Thanh cũng đề nghị, sau khi Hội nghị tập huấn này kết thúc, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc trung ương, Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội cần quan tâm, chỉ đạo tốt các nội dung: Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tuyên giáo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ động nắm bắt, tổng hợp, phân tích  tình hình tâm trạng, tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đổi mới về nội dung, phương pháp điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo hướng phù hợp điều kiện địa bàn, đối tượng, bảo đảm tính khoa học nhưng không quá trừu tượng, nhất là trong công tác điều tra; Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dư luận xã hội theo phân cấp, trong đó có việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội đại diện cho các tầng lớp nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư, hướng dẫn 167 của Ban Tuyên giáo Trung ương...

Trong 2 ngày, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu 4 nội dung chuyên đề liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ DLXH. Trong đó, chuyên đề thứ nhất là “Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu DLXH” với các nội dung chính như: một số vấn đề lý luận về DLXH và công tác nghiên cứu DLXH; vai trò của DLXH trong công tác lãnh đạo, quản lý; thực trạng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH… Chuyên đề thứ hai là “Phương pháp nắm bắt và điều tra DLXH” với các nội dung chính gồm: quan sát DLXH; phỏng vấn thu thập thông tin về DLXH; phương pháp, quy trình thực hiện điều tra DLXH; nắm bắt DLXH thông qua cộng tác viên… Chuyên đề thư ba là “Định hướng DLXH góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng” với các nội dung chính như: khái niệm, mục đích, nội dung và cấp độ định hướng DLXH; một số phương pháp chủ yếu định hướng DLXH; nâng cao hiệu quả định hướng DLXH… Chuyên đề thư tư có nội dung “Xây dựng quy chế hoạt động cộng tác viên DLXH theo tinh thần Kết luận 100 của Ban Bí thư TW Đảng”…

Các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên DLXH. 

DUY DANH