Phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu xây dựng quê hương giàu đẹp

08:06, 19/06/2019

5 năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TP Ðà Lạt phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương giàu đẹp. 

5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TP Ðà Lạt phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương giàu đẹp. 
 
Hội Cựu chiến binh TP Đà Lạt trao nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.U
Hội Cựu chiến binh TP Đà Lạt trao nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.U
 
Hội viên cựu chiến binh thi đua gương mẫu tham gia đảm nhiệm các chức danh trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội Cựu chiến binh. Hàng năm, Hội thường xuyên có hơn 1.060 lượt hội viên đảm nhiệm các chức danh bí thư, phó bí thư đảng bộ phường, xã, chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, các đoàn thể chính trị và các chi hội như Mặt trận, nông dân, người cao tuổi. Trong đó, nổi lên các đơn vị có hội viên đảm nhiệm các chức danh với tỷ lệ cao: Hội CCB Phường 9 có 399 đồng chí/570 hội viên (70%), Hội CCB Phường 6 có 50 đồng chí/88 hội viên (56%), Hội CCB Phường 2 có 90 đồng chí/187 hội viên (49%), Hội CCB Phường 3 có 89 đồng chí đảm nhiệm các chức danh trên tổng số 188 hội viên chiếm tỷ lệ 48%. Nhiều hội viên gương mẫu tham gia đảm nhiệm từ 2 đến 3 chức danh trong các cơ quan đoàn thể, Mặt trận, Đảng, chính quyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị như các đồng chí: Lưu Đức Tuyển, Nguyễn Văn Quyết (Phường 1), Vũ Ngọc Kim, Nguyễn Hồng Khanh (Phường 2), Đặng Văn Tố, Trần Mạnh Việt (Phường 3)...
 
Hội CCB thành phố đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh; cán bộ hội viên CCB nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc nêu gương trong mọi lĩnh vực hoạt động của bản thân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do thành phố phát động. 
 
Cùng với MTTQ thành phố, Hội CCB đã tham gia giám sát về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức; giám sát một số dự án về du lịch sinh thái kết hợp quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố; giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm... Hội viên CCB tích cực tham gia làm lực lượng nòng cốt trong các tổ đội dân quân, dân phòng, tổ hòa giải, tổ tự quản. Đã cung cấp 239 nguồn tin cho công an, phối hợp hòa giải 490 vụ thành công; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa 160 đối tượng; tổ chức, duy trì hoạt động 14 CLB cựu quân nhân, tập hợp được hơn 1.200 người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; duy trì hoạt động 2 CLB môi trường, mô hình tuyến đường an toàn giao thông, khu dân cư không có tội phạm đạt kết quả cao.
 
Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cán bộ, hội viên Hội CCB thành phố còn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, năng động, sáng tạo giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. 
 
Với số hộ hội viên khá giàu còn ở mức khiêm tốn, sản xuất nông nghiệp ở mức thu nhập thấp, hộ buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ chưa tập trung; Hội CCB đã phát động phong trào CCB gương mẫu tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Bằng nhiều biện pháp, hội viên Hội CCB đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình CCB liên kết kinh doanh, thành lập 3 HTX, 5 trang trại của hội viên. Xây dựng quỹ hội giúp nhau phát triển sản xuất không tính lãi, với tổng số tiền đến nay là 2 tỷ 580 triệu đồng; tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội hàng năm trên 12 tỷ đồng để đầu tư vào kinh doanh dịch vụ du lịch, đầu tư vào phát triển sản xuất rau, hoa công nghệ cao đạt hiệu quả. Đến nay, toàn Hội có 2.422 hộ gia đình, trong đó có 1.280 hộ khá và giàu (52,8%), không có hộ tái cận nghèo, tái nghèo.
 
Thể hiện “nghĩa tình đồng đội”, hàng năm vào các ngày lễ, tết cổ truyền, ngày Thương binh liệt sĩ, ngày thành lập Quân đội Nhân dân, Hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và gia đình chính sách với giá trị quà trên 189 triệu đồng. Tham gia đóng góp quỹ giảm nghèo, xóa nhà tạm 236 triệu đồng, trao tặng 6 nhà tình nghĩa cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Xuân Trường, Tà Nung và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương. Tổ chức tang ma chu đáo cho hội viên qua đời.
 
Cũng từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Tính đến nay, Hội có 16 tổ chức cơ sở ở 16 phường, xã; 204/249 tổ dân phố, thôn có chi hội CCB với tổng số 2.571 hội viên; trong đó, 1.162 hội viên là đảng viên, 352 hội viên nữ, 14 hội viên người dân tộc thiểu số. Để Hội không ngừng lớn mạnh, công tác phát triển hội viên được quan tâm chú trọng. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 484 hội viên mới; tổ chức Hội cũng thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hàng năm có 95% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 96,2% gia đình hội viên CCB gương mẫu đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích trăm năm trồng người”, cán bộ hội viên CCB xác định việc tham gia bồi dưỡng tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm thể hiện tình yêu thương của thế hệ đi trước với thế hệ tiếp nối. Hội đã vận động hội viên và Nhân dân gương mẫu giáo dục con cháu trong gia đình trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, tuân thủ pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân. Bằng nhiều hình thức hoạt động, các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên và các trường học tổ chức nói chuyện truyền thống, tổ chức liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng ba thế hệ, đêm hoa đăng đồng đội, hội trại tòng quân...; qua đó giúp thanh thiếu niên hiểu rõ về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Hội đã tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền là 195 triệu đồng; bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu 17 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Ông Nguyễn Hữu Ngọt - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Lạt nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ tiếp tục thường xuyên chăm lo xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức; phát huy vai trò tích cực của Hội trên các mặt đời sống xã hội của địa phương, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần bảo vệ, xây dựng quê hương Đà Lạt văn minh, giàu đẹp.
 
QUỲNH UYỂN