Tăng cường thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

11:09, 25/09/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 25/9, Ban Chỉ đạo 24 – Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hội nghị trực tuyến tại 71 điểm cầu trong toàn quốc, tại Hà Nội do Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 24 chủ trì. 

(LĐ online) - Sáng ngày 25/9, Ban Chỉ đạo 24 - Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hội nghị trực tuyến tại 71 điểm cầu trong toàn quốc, tại Hà Nội do Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 24 chủ trì. 
 
Các đại biểu tham dự trực tuyến “Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến” tại đầu cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự trực tuyến “Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến” tại đầu cầu Lâm Đồng
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đầu cầu Lâm Đồng. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
 
Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, công tác thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. 
 
Tính đến hết tháng 8/2019, các đơn vị địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho trên 1 triệu 170 nghìn đối tượng với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng. Những địa phương, đơn vị đã giải quyết được nhiều đối tượng và giải quyết tốt chế độ này như Quân khu 4, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ngãi, Tây Ninh, An Giang.
 
Tuy nhiên, hiện nay số đối tượng còn lại chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần khoảng trên 166.000 người. Quá trình xem xét, thẩm định có nơi chưa chặt chẽ. Một phần do công tác hướng dẫn kê khai lập hồ sơ ở cấp xã, phường chưa cụ thể, tỷ mỉ, hồ sơ chưa thống nhất dẫn đến công tác giải quyết chế độ còn chậm, ảnh hưởng đến đối tượng thụ hưởng.
 
Riêng tại Lâm Đồng, số đối tượng dự kiến được hưởng chế độ dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ khoảng 987 đối tượng, trong đó số đối tượng đã giải quyết là 877 đối tượng với tổng kinh phí chi trả khoảng trên 2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 88,86%. 
 
Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 – Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị, địa phương trong toàn quốc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, tránh để xảy ra đơn thư vượt cấp. Đề nghị các đơn vị, địa phương đánh giá, tổng kết, đẩy nhanh tiến độ, tập trung giải quyết các trường hợp đã có hồ sơ. Quan tâm hướng dẫn đối tượng kê khai lập hồ sơ đảm bảo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến.
 
NGUYỆT THU