Thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" là động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

06:11, 05/11/2019

Nhân Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI - Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019), đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Lâm Đồng về những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019.

Nhân Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI - Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019), đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Lâm Đồng về những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019.
 
PV: Xin ông cho biết, những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”? 
 
Đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Vũ Công Tiến: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ CCB Việt Nam trong 30 năm qua, trong 5 năm 2014 - 2019 các cấp Hội CCB toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. 
 
Xác định công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, Hội đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên CCB, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của CCB trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội có 2.286 hội viên tham gia cấp ủy và HĐND các cấp (1.453 cấp ủy, 833 HĐND), nhiều hội viên trực tiếp đảm nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước, mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố. Đây là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống xã hội.
 
Giữ vững phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường, các hội viên CCB luôn gương mẫu trong các phong trào, các cuộc vận động, khuyến học, khuyến tài... Cán bộ, hội viên CCB đã hiến 99.203 m2 đất, góp 15.704 triệu đồng và 24.555 ngày công lao động, cùng Nhân dân xây dựng, sửa chữa 65 cầu cống, 406 km đường giao thông nông thôn, 321 km kênh mương, 79 trường học, trạm xá, nhà văn hóa. Đặc biệt, trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cán bộ, hội viên, Hội CCB các xã, phường, thị trấn đã tích cực xây dựng được một số mô hình tiêu biểu: “Tiếng kẻng an ninh” (Đức Trọng); “Cánh cổng an ninh”, “Cửa an ninh” (Di Linh); “Tổ tự quản CCB” (Đơn Dương); “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy” (Bảo Lộc); “Tuyến đường CCB tự quản” (Đà Lạt). 98% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 95% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu.
 
Hội đã phối kết hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ với nhiều hoạt động sôi nổi: ngày hội tòng quân, hành quân về nguồn, thắp nến tri ân, hoa hồng đồng đội, đi tìm địa chỉ đỏ, kể chuyện truyền thống. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường, gìn giữ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Hội tham gia quản lý, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi, thanh niên chậm tiến; phối hợp bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 86 hội viên và 62 con hội viên đứng vào hàng ngũ của Đảng; vận động 5.003 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ; thành lập 35 CLB quân nhân với 10.492 quân nhân tham gia sinh hoạt; phối hợp tổ chức “Liên hoan Tiếng hát 3 thế hệ” theo định kỳ 5 năm 2 lần. 
 
PV: Những dấu ấn đáng nhớ nhất của phong trào trong 5 năm qua là gì, thưa ông?
 
Đồng chí Vũ Công Tiến: Dấu ấn, điều tâm huyết nhất là dù điều kiện công tác, hoàn cảnh gia đình thế nào, ở thành phố hay nông thôn, vùng sâu, vùng xa, CCB đều phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trung thành tuyệt đối vào con đường đang đi, con đường Đảng ta, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, tham gia đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái. Xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tham gia có trách nhiệm vào cấp ủy, cơ quan, hệ thống chính trị ở cơ sở.
 
Hai là: Trong nhiệm kỳ này, các cấp hội trong tỉnh chọn việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nhất là chất lượng sinh hoạt chi hội để làm khâu đột phá trong công tác xây dựng Hội. Thông qua việc khảo sát, đánh giá thực chất xây dựng Đề án 01 “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi “phân hội”, Đề án được các tổ chức hội và hội viên đồng thuận, hưởng ứng, đã đáp ứng đúng nguyện vọng của hội viên, yêu cầu công tác xây dựng Hội, nên bước đầu có hiệu quả tốt. Giải quyết hai vấn đề chính là nội dung sinh hoạt sát với nhiệm vụ của Hội từ chi hội, gắn quyền lợi và nghĩa vụ hội viên, làm cho hội viên gắn bó với tổ chức Hội hơn.
 
Ba là: Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho hội viên. Hội đã thành lập 11 Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân CCB, CLB CCB làm kinh tế với 293 thành viên (cấp tỉnh 1, cấp huyện 10), 50 doanh nghiệp, 22 HTX, 35 tổ hợp tác giúp nhau làm kinh tế, thu hút 1.799 lao động. Các CLB đã mở ra hướng đi mới trong liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; hình thành tư duy làm kinh tế mới cho CCB qua các hoạt động tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất - kinh doanh. 
 
Công tác nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách và vốn vay 120 của Trung ương Hội thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, từ bình xét đối tượng, cho vay và quản lý sử dụng đúng mục đích, tạo hiệu quả. Đến nay tổng dư nợ do Hội CCB quản lý là 517,6 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,17% (tỷ lệ thấp nhất trong các hội nhận vốn ủy thác). Hội đã vận động xây dựng “Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm” đem lại hiệu quả thiết thực. Chỉ với mức đóng góp mỗi hội viên 20 ngàn/năm, số tiền thu được là 4 tỷ 951 triệu đồng (5 năm), đã trao 117 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo. Xây dựng quỹ hội viên giúp nhau trên 42,6 tỷ đồng, cho 2.658 hội viên CCB mượn vốn sản xuất; hỗ trợ cho hội viên nghèo mượn vốn với số tiền 1,3 tỷ đồng để thực hiện mô hình 3 hội viên giúp 1 hội viên, hay 1 HTX, 1 tổ hợp tác, 1 doanh nghiệp giúp 2 đến 3 hội viên nghèo thoát nghèo bền vững. 
 
Qua phong trào này đã có 573 hội viên sản xuất giỏi được các cấp công nhận (trong đó: cấp xã 210, cấp huyện 187, cấp tỉnh 110, Trung ương Hội CCB Việt Nam 66). Số hộ CCB khá, giàu tăng, hiện nay tỷ lệ hộ CCB khá, giàu là 54,2%; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong CCB giảm dần: hộ nghèo còn 1,05%, hộ CCB cận nghèo là 1,4%. Năm 2016, số hộ CCB nghèo là 725 hộ (2,75%), năm 2019 chỉ còn 282 hộ hội viên CCB nghèo (1,05%), giảm 60% hộ nghèo. Số xã, phường, thị trấn không có hộ CCB nghèo là 70/147, thành phố Đà Lạt không có hội viên CCB nghèo, thành phố Bảo Lộc còn 1 hộ nghèo. Nhiều gương điển hình xuất hiện, trong đó có CCB là người dân tộc ít người đã có sức lan tỏa làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua CCB gương mẫu 5 năm qua.
 
Tiết mục văn nghệ tái hiện không khí hào hùng của người lính trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Ảnh: Q.Uyển
Tiết mục văn nghệ tái hiện không khí hào hùng của người lính trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Ảnh: Q.Uyển
 
PV: Để duy trì kết quả đã đạt được, Hội đề ra những mục tiêu gì trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024?
 
Đồng chí Vũ Công Tiến: Hội tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả 8 loại mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 2 mô hình CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, 3 mô hình Dân vận khéo. Phát triển một số “mô hình kinh doanh sản xuất giỏi”, “Thu gom rác thải”, “Hàng rào xanh đường làng ngõ xóm”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Bê tông hóa sân nhà” đối với hội viên vùng dân tộc thiểu số. Phát triển và tạo hiệu quả mô hình 2 hoặc 3, 4 tập thể, cá nhân có điều kiện giúp 1 hộ nghèo, để bên cạnh việc hỗ trợ phát triển sản xuất giải quyết hết hộ nghèo trong một vài năm đến, theo tinh thần “không để ai ở lại phía sau”.
 
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của UBND, UBMTTQ VN tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, Hội CCB các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm qua. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội, với tinh thần “Năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả” đẩy mạnh phong trào thi đua. Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm đến. Phát huy truyền thống CCB Việt Nam “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; mãi mãi xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
 
PV: Xin cảm ơn ông!
 
QUỲNH UYỂN thực hiện