Đại sứ Italia tìm hiểu quy trình sản xuất dâu tằm tơ tại Bảo Lộc

08:10, 10/10/2020

(LĐ online) - Chiều 10/10, Ngài Antonio Alessandro – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam cùng phu nhân là bà Paola Belfiore đã tới thăm và tìm hiểu quy trình trồng dâu, nuôi tằm và ươm tơ, dệt lụa tại TP Bảo Lộc...

(LĐ online) - Chiều 10/10, Ngài Antonio Alessandro – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam cùng phu nhân là bà Paola Belfiore đã tới thăm và tìm hiểu quy trình trồng dâu, nuôi tằm và ươm tơ, dệt lụa tại TP Bảo Lộc. Về phía địa phương, ông Nguyên Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ban, ngành chức năng đã tiếp đón trọng thể Ngài Đại sứ và phu nhân. Cùng đi với đoàn còn có nhà thiết kế Minh Hạnh và các phiên dịch viên thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.
 
Ông Trịnh Thế Minh, chủ cơ sở nuối tằm con Tuyết Minh (bìa phải) giới thiệu lá dâu thức ăn nuôi tằm con tới ngài Đại sứ Antonio Alessandro và Phu nhân
Ông Trịnh Thế Minh, chủ cơ sở nuối tằm con Tuyết Minh (bìa phải) giới thiệu lá dâu thức ăn nuôi tằm con tới ngài Đại sứ Antonio Alessandro và phu nhân
 
Theo đó, bắt đầu từ 14 giờ cùng ngày, Ngài Antonio Alessandro và phu nhân được ông Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo địa phương mời tới thăm cơ sở nuôi tằm con Minh Tuyết (xã Lộc Thanh). Tại đây, Ngài Antonio Alessandro và Phụ nhân được chủ cơ sở giới thiệu về các quy trình, cách thức nuôi tằm con áp dụng công nghệ hiện đại từ việc chọn giống, đến cách chăm sóc tằm con.
 
Sau đó, lãnh đạo TP Bảo Lộc mời Ngài Đại sứ Antonio Alessandro và phu nhân đến thăm vườn giống dâu lai giống S7 CB và VA 201 của Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông – Lâm nghiệp Lâm Đồng tại (Thôn 1, xã Đam B’ri). Tại đây, Ngài Đại sứ và phu nhân được cán bộ Trung tâm giới thiệu về quy trình lai tạo các giống dâu lai cho năng suất, chất lượng cao góp phần vào sự phát triển chung của ngành dâu tằm trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Rời vườn dâu thực nghiệm, Ngài Antonio Alessandro và phu nhân cùng lãnh đạo TP Bảo Lộc tiếp tục đến thăm quy trình nôi tằm lớn (tằm ăn rỗi) tại một hộ dân trên địa bàn Thôn 8 (xã Đam B’ri); đến thăm, tìm hiểu quy trình ươm tơ, dệt lụa, nhuộm và in hoa thành phẩm sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc tại Công ty TNHH Nhật Minh (Phường 1), Công ty Dệt Viet Silk (Phường 2) và Công ty Vikotex (tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc).
 
Tại các nơi đến thăm, Ngài Antonio Alessandro và phu nhân nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân thành của lãnh đạo địa phương và các công ty, doanh nghiệp. Tại đây, Ngài Antonio Alessandro được ông Nguyễn Văn Triệu cùng lãnh đạo TP Bảo Lộc, các công ty và nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu chi tiết về công nghệ, máy móc và quy trình ươm tơ dệt lụa. Từ đó, tạo ra các sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc có chất lượng tốt được khách hàng trong nước và thế giới ưa chuộng, đánh giá cao.
 
Ngài Đại sứ Antonio Alessandro và phu nhân bày tỏ sự hài lòng và mến khách của lãnh đạo TP Bảo Lộc, các công ty, doanh nghiệp và người dân địa phương làm nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Theo Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Công hòa Italia tại Việt Nam, Bảo Lộc là địa phương được thiên nhiên ưu đãi có khí hậu, đất đai phù hợp để phát triển ngành trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa xứng danh là “Thủ phủ” dâu tằm tơ của Việt Nam. Công nghệ ươm tơ, dệt lụa được đầu tư đồng bộ, hiện đại tạo ra các sản phẩm lụa chất lượng cao.
 
Thông qua chuyến thăm này, Ngài Antonio Alessandro mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa TP Bảo Lộc và các địa phương của nước Cộng hòa Italia trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là mở rộng hợp tác thương mại quốc tế với Italia để liên kết và tiêu thụ sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc tại Italia nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.
 
Ngày mai 11/10, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro và phu nhân sẽ có buổi làm việt với lãnh đạo TP Bảo Lộc để bàn về các giải pháp hợp tác thương mại liên kết và tiêu thụ sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc tại Italia và thị trường quốc tế.
 
Báo Lâm Đồng Online xin gửi tới quý độc giả những hình ảnh chuyến thăm và tìm hiểu quy trình trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa tại “Thủ phủ dâu tằm tơ” Bảo Lộc của Ngài Antonio Alessandro - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia và phu nhân.
 
Ngài Đại sứ Antonio Alessandro và Phu nhân đến thăm quy trình nuôi tằm lớn tại một hộ dân trên địa bàn xã Đam B’ri
Ngài Đại sứ Antonio Alessandro và phu nhân đến thăm quy trình nuôi tằm lớn tại một hộ dân trên địa bàn xã Đam B’ri

 

Ngài Đại sứ Antonio Alessandro trò chuyện thân mật với đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc
Ngài Đại sứ Antonio Alessandro trò chuyện thân mật với ông Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

 

Ngài Đại sứ Antonio Alessandro và Phu nhân đến thăm và tìm hiểu quy trình ươm tơ tại Công ty Nhật Minh
Ngài Đại sứ Antonio Alessandro và phu nhân đến thăm và tìm hiểu quy trình ươm tơ tại Công ty Nhật Minh

 

Bà Paola Belfiore, phu nhân Đại sứ Antonio Alessandro vui tươi khi được phiên dịch viên giới thiệu về sản phẩm tơ tằm Bảo Lộc
Bà Paola Belfiore, phu nhân Đại sứ Antonio Alessandro vui tươi khi được phiên dịch viên giới thiệu về sản phẩm tơ tằm Bảo Lộc

 

Ngài Antonio Alessandro và Phu nhân đến thăm Công ty dệt Viet Silk
Ngài Antonio Alessandro và phu nhân đến thăm Công ty dệt Viet Silk

 

Nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu sản phẩm lụa Bảo Lộc thành phẩm tới ngài Đại sứ và Phu nhân
Nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu sản phẩm lụa Bảo Lộc thành phẩm tới Ngài Đại sứ và phu nhân
 
KHÁNH PHÚC