23 tham luận được trình bày tại Đại hội trong ngày làm việc thứ ba

05:01, 27/01/2021

(LĐ online) - Chiều 27/1, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng của các bộ, ban, ngành, địa phương, đất nước. 

(LĐ online) - Chiều 27/1, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng của các bộ, ban, ngành, địa phương, đất nước. 
 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương điều hành phiên thảo luận chiều nay. 
 
Chiều nay, các đại biểu đã tập trung tham luận một số nội dung xoay quanh các vấn đề như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thụ hưởng chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
 
Đoàn đại biểu Lâm Đồng dự phiên thảo luận chiều 27/1
Đoàn đại biểu Lâm Đồng dự phiên thảo luận chiều 27/1
 
Trước đó, vào buổi sáng, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung như: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại hóa, xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu và chuỗi giá trị toàn cầu của tỉnh Lâm Đồng...
 
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội trường chiều 27/1
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội trường chiều 27/1
 
Như vậy, sau một ngày thảo luận tại hội trường, Đại hội đã nghe 23 tham luận của các đại biểu, làm sâu sắc hơn các nội dung của văn kiện Đại hội XIII. Phần lớn các tham luận tập trung đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045...
 
Ngày mai, 28/01/2021, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.
 
Báo Lâm Đồng Online tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến Đại hội tới bạn đọc.
 
HỒNG HẢI