Điểm sáng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"

09:06, 10/06/2016

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường 9, TP Đà Lạt thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. 

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn Phường 9, TP Đà Lạt thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến lần lượt xuất hiện tại địa phương mà nòng cốt chính là lực lượng Công an phường.
 
Công an phường 9, TP Đà Lạt tuyên truyền đến từng người dân về phong trào TDBVANTQ
Công an phường 9, TP Đà Lạt tuyên truyền đến từng người dân về phong trào TDBVANTQ

Phường 9 nằm ở vị trí phía đông TP Đà Lạt, là địa bàn tương đối phức tạp về ANTT, có nhiều thời điểm tình trạng trộm cắp xe gắn máy, cạy cửa đột nhập nhà dân, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng; việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường, đậu đỗ xe trái phép diễn ra phổ biến. 
 
Trước thách thức đó, năm 2015, Công an phường phối hợp với 36 tổ dân phố tổ chức vận động, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về phong trào TDBVANTQ, in và phát hành trên 2.500 tài liệu và tiếp nhận 4.500 tài liệu của Công an TP Đà Lạt về phòng ngừa tội phạm, phòng chống trộm cắp xe máy, cạy cửa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo công nghệ cao. Mở 4 đợt tuyên truyền với 7.450 lượt người tham gia, 212 chủ cho thuê phòng trọ, 18 khách sạn, nhà nghỉ, 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 5 cơ sở dịch vụ cầm đồ, 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, 6 cơ sở thu mua phế liệu, 2 cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và 57 người hành nghề xe ôm.  
 
Mặt khác, Công an phường 9 phối hợp với UBMTTQ phường và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm và trật tự an toàn xã hội như: Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, tổ tự quản về ANTT, tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội, thu hút hàng trăm lượt thanh niên và nhân dân tham gia. Qua hoạt động của các mô hình này đã cảm hóa, giáo dục 2 đối tượng là thanh niên sử dụng các chất ma túy tự nguyện cai nghiện và đã thành công, 6 trường hợp thanh niên chơi bời lêu lổng tìm kiếm việc làm ổn định, không vi phạm pháp luật. Hình thành 3 tổ tự quản về ANTT có 36 thành viên, 3 đội dân phòng với 39 thành viên, xây dựng 3 chốt trực hằng đêm của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Tổ chức 2 đội xe thồ tự giác tham gia phòng chống tội phạm. 
 
Thông qua phong trào TDBVANTQ, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an phường hơn 150 nguồn tin liên quan đến tình hình ANTT, trong đó nhiều nguồn tin có giá trị về đối tượng trộm cắp xe máy, trộm cắp nhà dân, gây rối trật tự công cộng và một số nguồn tin về công tác quản lý xã hội trên địa bàn.
 
Để đảm bảo về tình hình ANTT, lực lượng Công an phường 9 đã tham mưu tích cực, có hiệu quả đến Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt phong trào TDBVANTQ. Kết quả, năm 2015, trên địa bàn xảy ra 14 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ so với năm 2014, trong đó không có trọng án liên quan đến tính mạng con người. Kết hợp chặt chẽ với ban điều hành 36 tổ dân phố không để xảy ra khiếu kiện đông người, hình thành băng nhóm tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ngày lễ lớn trong năm.
 
Những tháng đầu năm 2016, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, số vụ phạm pháp hình sự giảm đáng kể, địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy, hiện tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, cướp giật… Nét nổi bật nhất chính là đã gắn kết phong trào TDBVANTQ với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kể từ đây người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tự phòng ngừa tội phạm ở mỗi gia đình và từng địa bàn dân cư. 
 
Trung tá, Lê Văn Thái Trưởng Công an Phường 9 khẳng định: “Nắm bắt tình hình địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường luôn xem công tác tuyên truyền, vận động là nội dung trọng tâm trong phong trào TDBVANTQ. Thông qua hoạt động này, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANTT được nâng cao một cách rõ rệt”.
 
Bùi Đức Tú