Nữ lao công tự hào vì thành phố xanh - sạch - đẹp

08:06, 06/06/2019

Chị Ðỗ Thị Vinh (SN 1972) là lao động tiêu biểu của Tổ 4, Ðội Môi trường, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ðô thị Ðà Lạt, một trong những chiến sĩ thi đua cơ sở được UBND TP Ðà Lạt khen thưởng.

Chị Ðỗ Thị Vinh (SN 1972) là lao động tiêu biểu của Tổ 4, Ðội Môi trường, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ðô thị Ðà Lạt, một trong những chiến sĩ thi đua cơ sở được UBND TP Ðà Lạt khen thưởng.
 
Chị Vinh luôn cần mẫn và tự hào với công việc của người lao công làm sạch đẹp thành phố
Chị Vinh luôn cần mẫn và tự hào với công việc của người lao công làm sạch đẹp thành phố
 
Gặp và trò chuyện với chị Vinh tôi mới được biết về hoàn cảnh của chị cũng rất khó khăn, ông xã mất do tai nạn giao thông đã 17 năm nay, một mình chị làm nghề và nuôi con ăn học nên người. Năm nay con chị đã học năm thứ tư Đại học Công nghệ, cháu thương mẹ chịu khó học, vừa đi làm vừa đi học để phụ mẹ chút ít cho mẹ đỡ vất vả. 
 
Rất nhiều năm trôi qua thành quen, cứ vào tối ba mươi tết khi mọi nhà đã quây quần quanh mâm cơm, đón giao thừa thì chị Vinh vẫn âm thầm lặng lẽ quét rác, thu gom rác cho xong phần việc được giao. Ngày lễ, ngày tết lượng rác thải nhiều gấp hai, ba lần mọi khi nên đòi hỏi phải dồn sức nhiều hơn. Được hỏi về nghề của mình, chị Vinh chia sẻ mộc mạc với tôi: Mình đã gắn bó với nghề hơn 30 năm qua. Mình chỉ nghĩ rằng, tuy vất vả nhưng công việc của đội môi trường đã góp phần làm cho thành phố xanh, sạch hơn nên cảm thấy vui và hạnh phúc rồi. Mình sống vì nghề, nuôi con nhờ nghề nên không bao giờ sợ khổ, không bao giờ ca thán! Mong có sức khỏe để tiếp tục cống hiến đến khi nghỉ hưu. 
 
Dẫu biết rằng, trong xã hội mỗi nghề nghiệp đều có sự hy sinh và cống hiến đáng quý và đáng trân trọng. Song, có lẽ nghề lao công lại là công việc có sự cống hiến thầm lặng nhất, họ mang lại một thành phố sạch sẽ, trong lành và không ô nhiễm từ rác thải. 
 
Chị Đỗ Thị Vinh cũng như bao người lao động bình dị khác, chị không muốn nói về thành tích của mình bởi với chị đó là trách nhiệm của người lao động. Và vượt lên mọi thử thách, mọi khó khăn đời thường, chị Vinh đã gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, được UBND TP Đà Lạt và Công ty khen thưởng, gia đình đạt văn hóa 4 năm liên tục từ năm 2014 - 2017. Chị là tấm gương sáng giữa đời thường rất đáng trân trọng, tôn vinh.
 
TRỌNG TÍN