Di Linh thực hiện các biện pháp phòng, chống Bệnh dịch tả lợn châu Phi

02:07, 04/07/2019

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của Bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 02/7, UBND huyện Di Linh đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch nhằm ngăn ngừa lây lan trong diện rộng.

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của Bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 02/7, UBND huyện Di Linh đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch nhằm ngăn ngừa lây lan trong diện rộng.
 
Đàn lợn của gia đình ông Bùi Mạnh Cường ở Thôn 3, xã Tân Lâm đã bị mắc bệnh
Đàn lợn của gia đình ông Bùi Mạnh Cường ở Thôn 3, xã Tân Lâm đã bị mắc bệnh
 
Theo đó, UBND huyện Di Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Từ nay đến khi công bố hết dịch trên địa bàn, các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn phải phân công trực, làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để kịp thời xử lý tình huống dịch bệnh xảy ra; đặc biệt tại các địa phương có số lượng chăn nuôi lớn như: Gia Hiệp (6.587 con), Đinh Lạc (2.796 con), thị trấn Di Linh (2.256 con), Hòa Ninh (2.017 con) và xã đã phát sinh dịch là Tân Lâm. 
 
UBND các xã, thị trấn và Trung tâm Nông nghiệp huyện báo cáo thường xuyên 02 lần/ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật về công tác phòng, chống dịch về UBND huyện trước 11 giờ và 16 giờ hàng ngày và báo cáo đột xuất ngay khi phát hiện dịch, nghi dịch xảy ra. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tổ chức họp lãnh đạo xã ngay trong ngày 03/7 để quán triệt công tác phòng chống dịch; nắm chắc số lượng lợn tại các hộ, doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn, đồng thời có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời xử lý khi dịch xảy ra; chỉ đạo lực lượng khuyến nông hướng dẫn doanh nghiệp, hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, xung quanh khu vực chăn nuôi, khu giết mổ tập trung…; thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến, tình hình dịch bệnh để thông tin, phổ biến đến người chăn nuôi, người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống; tuyên truyền đến các trang trại, hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn, kinh doanh thức ăn gia súc…
 
Hiện, huyện Di Linh đã lập các chốt chặn kiểm dịch động vật tại các xã Đinh Trang Thượng, Gia Bắc, Tam Bố, thực hiện nghiêm việc trực, kiểm tra, giám sát 24/24 giờ các phương tiện giao thông vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào huyện, thực hiện việc tiêu độc, khử trùng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…
 
LAM PHƯƠNG