Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn, tổng lượng nước xuống hạ du trên 500 m3/s

CHÍNH PHONG 17:53, 04/08/2023

(LĐ online) - Chiều 4/8, tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 8 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, ông Nguyễn Hà Lộc – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mưa lớn khiến mực nước dâng cao, Thuỷ điện Đồng Nai 5 đã tiến hành thông báo xả điều nước với lưu lượng trên 500 m3/s.

Theo Thủy điện Đồng Nai 5, hiện nhà máy đang xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 159 m3/s, lưu lượng chạy máy 288 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 447 m3/s. Do lưu lượng về hồ có xu hướng gia tăng cao, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 thông báo tăng lưu lượng xả tràn điều tiết hồ chứa.

Cụ thể, tăng lưu lượng xả tràn từ 1 giờ  ngày 4/8 với lưu lượng nước xả qua tràn 279 m3/s. Lưu lượng nước qua tua bin máy phát điện 288 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du 567 m3/s.

Đến 8 giờ 30 cùng ngày, hồ Thủy điện Đồng Nai 5 giảm tổng lưu lượng nước xả về hạ lưu còn 447 m3/s. Tuy nhiên, đến 10 giờ cùng ngày, mực nước hồtThủy điện Đồng Nai 5 đạt cao trình 287.71 m, lưu lượng nước về hồ đạt 516,5 m3/s và có xu hướng tiếp tục tăng. Do đó, để đảm bảo an toàn hồ đập, hồ Thủy điện Đồng Nai 5 lại tiếp tục nâng tổng mức xả qua tràn và tua bin tổ máy phát điện lên 527 m3/s.

Trong ngày 4/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng đã phát đi cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ gây ra. Theo đó, trong 6 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn, nhất là TP Bảo Lộc, các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Bảo Lâm, lượng mưa lớn nhất đo được tại đèo Bảo Lộc đạt 93,4 mm.

Các chiến sỹ tham gia giúp người dân thu hoạch ngô bị ngập do mưa lớn trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Tại nhiều khu vực trũng, thấp ở các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, từ khuya ngày 3 đến sáng 4/8 đã xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng tới hàng chục gia đình, thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản của Nhân dân tại TP Bảo Lộc, Đạ Huoai, Cát Tiên và một số địa phương khác.