Trồng 42.000 cây hoa xác pháo tại công viên Ánh Sáng

04:06, 12/06/2017

(LĐ online) - Ngày 8/6, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết: Hiện đơn vị đang tiến hành trồng 42.000 cây hoa xác pháo, nhằm phục vụ cho người dân địa phương và du khách đến thưởng lãm và chụp ảnh.

(LĐ online) - Ngày 8/6, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết: Hiện đơn vị đang tiến hành trồng 42.000 cây hoa xác pháo, nhằm phục vụ cho người dân địa phương và du khách đến thưởng lãm và chụp ảnh.
 
Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang khẩn trương trồng hoa tại công viên
Công nhân Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang khẩn trương trồng hoa tại công viên
Loại hoa xác pháo này đang được đơn vị khẩn trương gieo trồng trên diện tích khoảng 5.500 m 2 với trên 42.000 cây, chạy dài theo tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (trước khu vực ấp Ánh Sáng). Đơn vị kỳ vọng, trong vòng vài tháng tới, loài hoa này sẽ đua nở phục vụ người dân địp phương và du khách.
 
Công viên Ánh Sáng sau khi được chỉnh trang qui hoạch lại đã trở thành điểm hấp dẫn du khách mỗi khi ghé thăm Đà Lạt bởi luôn được trồng luân phiên nhiều loài hoa đẹp, lạ nhiều màu sắc đã tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm thành phố.
 
Được biết, đây là lần thứ ba trong năm đơn vị này đã thay trồng những loại hoa đã thu hút nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh như: tam giác mạch, hồng ri.
 
Văn Báu