Du khách ùn ùn lên Đà Lạt nghỉ lễ 30/4

07:04, 30/04/2020

(LĐ online) - Thời tiết phố núi Đà Lạt dễ chịu, se lạnh về cuối chiều, hàng ngàn du khách khắp nơi đã đổ về đây khiến các phương tiện tại một số địa điểm di chuyển khó khăn trong ngày lễ 30/4.

(LĐ online) - Thời tiết phố núi Đà Lạt dễ chịu, se lạnh về cuối chiều, hàng ngàn du khách khắp nơi đã đổ về đây khiến các phương tiện tại một số địa điểm di chuyển khó khăn trong ngày lễ 30/4.
 
Hàng ngàn du khách tập trung vui chơi tại Quảng trường Lâm Viên vào chiều 30/4

Du khách tập trung vui chơi tại Quảng trường Lâm Viên vào chiều 30/4

 
Từ khoảng 7 giờ 30 phút sáng, dòng người đổ lên Đà Lạt từ hướng đèo Prenn, Mimosa. Theo ghi nhận, hầu hết người dân, du khách lên Đà Lạt du lịch bằng phương tiện cá nhân, còn xe khách 45 chỗ lên không nhiều. Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã huy động tối đa lực lượng điều tiết giao thông. Theo Đội CSGT, tuy lượng khách lên nghỉ lễ trong ngày hôm nay tăng mạnh so với ngày thường nhưng không bằng các ngày lễ lớn trước thời điểm chưa có dịch Covid-19 xảy ra. Giao thông nhìn chung vì vậy khá thông thoáng, không bị quá tải như dịp lễ 30/4/2019.
 
Tuy nhiên, do lượng xe ô tô 4, 7 chỗ và xe máy lên đông nên tại một số nút giao thông trọng điểm vào cuối chiều nay đã xảy ra tình trạng di chuyển chậm, khó khăn trong thời gian ngắn. 
 
Vườn hoa Thành phố Đà Lạt đón lượng du khách tăng mạnh trở lại sau thời gian tạm ngưng hoạt động phòng dịch. Nhân viên được phân công kiểm soát thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước cổng khu du lịch
Vườn hoa Thành phố Đà Lạt đón lượng du khách tăng mạnh trở lại sau thời gian tạm ngưng hoạt động phòng dịch. Nhân viên được phân công kiểm soát thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước cổng khu du lịch
 
Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho hay, do tình hình chung cả nước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nhưng vẫn áp biện pháp biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên dự đoán lượng khách lên Đà Lạt kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ giảm mạnh. TP Đà Lạt ước đợt 30/4 năm nay tổng khách lên nghỉ lễ tầm 23.000 lượt khách, giảm 86% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 5.000 lượt.
 
Để đảm bảo an toàn cho du khách lên vui chơi, tham quan, cơ quan chức năng TP Đà Lạt sẽ giám sát việc đón khách lên nghỉ lễ tại các điểm du lịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc, thận trọng. Ngoài ra, du khách tới Đà Lạt lưu trú tại khách sạn, cơ sở lưu trú phải chấp hành đúng việc khai báo y tế, đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập quá 30 người.
 
Theo ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Chí Thanh... các khách sạn, nhà nghỉ vẫn còn treo bảng “còn phòng”. Giá phòng nghỉ dịp này tăng cao so với ngày thường, dao động từ 350.000 - 500.000 đồng/phòng đơn/đêm (ngày thường khoảng 250.000 đồng/phòng); giá phòng đôi ngày thường từ 400.000 - 450.000 đồng/phòng/đêm, nay tăng lên từ 700.000 đồng tới 900.000 đồng/ngày.
 
Khu vực đường Trần Quốc Toản trước Quảng trường Lâm Viên xe cộ lưu thông đông đúc do lượng du khách lên Đà Lạt tăng mạnh
Khu vực đường Trần Quốc Toản trước Quảng trường Lâm Viên xe cộ lưu thông đông đúc do lượng du khách lên Đà Lạt tăng mạnh
 
Người dân thích thú đi xe ngựa dạo quanh hồ Xuân Hương, một dịch vụ du lịch tạo sự khác biệt trên phố núi
Người dân thích thú đi xe ngựa dạo quanh hồ Xuân Hương, một dịch vụ du lịch tạo sự khác biệt trên phố núi

 

Du khách tham quan, ngắm cảnh hồ Tuyền Lâm bằng thuyền còn khá thưa thớt trong ngày 30/4
Du khách tham quan, ngắm cảnh hồ Tuyền Lâm bằng thuyền còn khá thưa thớt trong ngày 30/4

 

Người dân đạp vịt tại hồ Xuân Hương chiều 30/4
Người dân đạp vịt tại hồ Xuân Hương chiều 30/4

 

 Du khách chụp ảnh lưu niệm khu vực trung tâm TP Đà Lạt
Du khách chụp ảnh lưu niệm khu vực trung tâm TP Đà Lạt

 C.THÀNH