Du lịch canh nông thu hút hơn 34.000 lượt khách

05:08, 04/08/2020

Thống kê hơn 2 năm qua, 2 điểm du lịch canh nông thành lập và đi vào hoạt động ở huyện Lâm Hà đã thu hút hơn 34.000 lượt khách tham quan. 

Thống kê hơn 2 năm qua, 2 điểm du lịch canh nông thành lập và đi vào hoạt động ở huyện Lâm Hà đã thu hút hơn 34.000 lượt khách tham quan. 
 
Trong đó điểm du lịch canh nông trải nghiệm quy trình sản xuất, chế biến trà ô long xuất khẩu của Công ty Cổ phần Long Đỉnh tại xã Phúc Thọ thu hút hơn 10.000 lượt khách. 
 
Và điểm du lịch tham quan nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất tơ lụa và Dịch vụ Cường Hoàn tại thị trấn Nam Ban thu hút khoảng 24.000 khách. 
Hiện tại huyện Lâm Hà đang phát triển thêm các mô hình du lịch canh nông tiềm năng gồm: sản xuất, chế biến rau, củ, quả VietGAP (HTX Su su Công Thành, thị trấn Nam Ban); hái dâu cho tằm ăn, ươm tơ (Cơ sở ươm tơ Huy Liên, thị trấn Nam Ban); sản xuất, chế biến cà phê sạch (Công ty TNHH Tám Trình và Công ty TNHH Phước Sơn ở xã Gia Lâm).
 
MẠC KHẢI