Tăng cường sự gắn kết để đối đầu với những thách thức mới

02:09, 29/09/2014

(LĐ online) - Sáng 29/9, tại Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị kỹ thuật IAEA/TM-47158 về Liên minh các lò phản ứng nghiên cứu: Mạng lưới được tăng cường/Tăng cường trao đổi thông tin trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tham dự hội nghị có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực hạt nhân của 15 nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

(LĐ online) - Sáng 29/9, tại Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị kỹ thuật IAEA/TM-47158 về Liên minh các lò phản ứng nghiên cứu: Mạng lưới được tăng cường/Tăng cường trao đổi thông tin trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tham dự hội nghị có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực hạt nhân của 15 nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
 
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và đại diện của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trụ trì hội nghị
Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Nhị Điền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt
và đại diện của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chủ trì hội nghị

Mục đích lớn nhất của hội nghị kỹ thuật lần này là gắn kết những người sở hữu, những người vận hành và những người sử dụng các lò nghiên cứu (ở các trạng thái khác nhau: “đang vận hành”, “dừng tạm thời”, “đang xây dựng” hoặc “đang lập kế hoạch xây dựng”) lại với nhau. 
 
Sự hợp tác trong khu vực cũng được nhấn mạnh vào các chủ đề: Sử dụng lò nghiên cứu như tán xạ nơtron, chụp ảnh nơtron, nghiên cứu và kiểm tra vật liệu, dịch vụ chiếu xạ nơtron, phân tích kích hoạt nơtron, mô phỏng lò phản ứng và đào tạo; tăng cường sử dụng lò nghiên cứu thông qua các sản phẩm và dịch vụ thông thường, các sản phẩm và dịch vụ bổ sung, cũng như trao đổi kinh nghiệm và tập quán tốt; các phương thức vận hành hợp lý, cấu trúc tổ chức và các bước cụ thể để khởi động hoặc tăng cường sự hợp tác khu vực, hướng đến triển khai các giải pháp cho các vấn đề và thách thức chung; các nỗ lực nhằm nâng cao tính khả thi và tính tường minh về tương lai của các lò nghiên cứu, thông qua sự tiếp xúc và các mối quan hệ có hiệu quả giữa các bên có lợi ích liên quan trong quốc gia và khu vực…
 
Theo cơ sở dữ liệu về các lò nghiên cứu (RRDB) của cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), ở thời điểm hiện tại, có 51 lò nghiên cứu (RRs) đang hoạt động tại 15 nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các cơ sở này đã và đang tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong phát triển khoa học và công nghệ hạt nhân.
 
Tuy nhiên, theo Phó GS - Tiến sỹ Nguyễn Nhị Điền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, vì những vấn đề như thiếu các nguồn tài trợ và nhân lực; tuổi thọ, sự hiện đại hóa hoặc không có khả năng tìm kiếm được sự hỗ trợ của người sử dụng… nhiều lò nghiên cứu không được sử dụng một cách có hiệu quả. Việc sử dụng không đúng mức dẫn tới việc dừng lò kéo dài theo kế hoạch ngoài ý muốn, đang dần gây ra mối quan ngại về an toàn, an ninh hoặc không phổ biến vũ khí hạt nhân.
 
Tuấn Linh - Phan Nhân