Cho mùa hoa đào năm tới

VĂN VIỆT 06:18, 02/03/2023

Từ đầu tháng 2 âm lịch, như mọi năm, vườn hoa đào của anh Trần Văn Toàn dưới chân Núi Voi, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng bước vào giai đoạn chiết ghép, cải tạo mới để cho ra nhiều dòng hoa đào thương phẩm cạnh tranh tích cực trong mùa xuân năm sau.

Khách hàng đến vườn hoa đào Toàn mua cả trăm cây hoa đào phôi về trồng trong khu nghỉ dưỡng sinh thái tại huyện Lạc Dương
Khách hàng đến vườn hoa đào Toàn mua cả trăm cây hoa đào phôi về trồng trong khu nghỉ dưỡng sinh thái tại huyện Lạc Dương

Qua rằm tháng Giêng đến nay, vườn hoa đào của anh Toàn bắt đầu thu hồi các gốc đào cổ thụ cho thuê chơi tết đối với khách hàng trong tỉnh Lâm Đồng đưa về cắt cành, tỉa tán, chăm sóc theo giải pháp kỹ thuật riêng. Chủ vườn Trần Văn Toàn thông tin, trong dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua, vườn hoa đào của anh đưa lên chợ hoa xuân Đà Lạt khoảng 80 gốc đào cổ thụ bung nở nụ và hoa phủ kín cành, trong đó chiếm tỷ lệ khoảng 70% bán với giá 10 - 20 triệu đồng/gốc; 30% cho thuê từ ngày 20 tháng Chạp đến hết rằm tháng Giêng với giá 5 - 10 triệu đồng/cây. Có mặt tại khu vườn 6.000 m2 dưới chân Núi Voi, phóng viên ghi nhận trạng thái lao động tích cực của chủ vườn, từ cải tạo đến chiết ghép và “hạ thổ” vun gốc cho từng cây đào. 

“Hơn 100 gốc đào cổ thụ tìm kiếm mua về từ các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên nói chung, trong tỉnh Lâm Đồng nói riêng vừa vận chuyển về để chiết ghép với các cành “bo” (cành) đầu dòng khai thác trong khu vườn 6.000 m2 ở đây…”, anh Trần Văn Toàn nói. Theo đó, những cây hoa đào cổ thụ này ước có từ 10 năm tuổi trở lên, thuộc loại đào thực sinh sinh trưởng tự nhiên trong các khu rừng. Chiều cao mỗi cây từ 1,6 - 2 m, chu vi gốc từ 45 - 90 cm. Mỗi cây đào cổ thụ được anh Toàn ghép với 15 - 20 “bo”, mỗi bo dài 7 - 10 cm. Dự kiến sau hơn 20 ngày, mối ghép sẽ “liền da”, anh Toàn chăm sóc với các chế độ tưới nước, bón phân cân đối thêm 60 ngày nữa là bước sang giai đoạn uốn tạo dáng. Tháng Chạp bứng từng cây đào cổ thụ ghép đưa vô chậu xuất vườn bán, mỗi cây khống chế chiều cao từ 2,5 - 3 m, đường kính tán cũng từ 2,5 - 3 m, mỗi “bo” phát triển chiều dài khoảng 60 cm. Tỷ lệ hoa đào nở phải đảm bảo đều khắp trên cành từ 20 tháng Chạp trở đi.

Cùng thời điểm này, chủ vườn Trần Văn Toàn còn “hạ thổ” khoảng 10 gốc đào cổ thụ chăm sóc thuê cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Để thanh toán hợp đồng giá 5 triệu đồng mỗi cây, anh Toàn phải tác động bằng kỹ thuật riêng biệt của mình để tạo cây khỏe mạnh, tạo dáng hài hòa, phát tán cành, lá cân đối, phát triển nụ và hoa nối tiếp nhau nở đồng đều trong vụ hoa đào mùa xuân tới. 

Tình cờ trong buổi sáng đầu tháng 2 âm lịch, phóng viên gặp một chủ nhân khu nghỉ dưỡng sinh thái đến từ huyện Lạc Dương mua hơn 100 cây đào phôi của anh Toàn. Người đàn ông này cho biết, trong khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của mình rộng khoảng 30 ha, đã trồng hàng trăm cây hoa đào của vườn hoa đào anh Toàn liên tục trong 3 năm vừa qua. Kết quả hàng năm, dưới tán thông ngàn của khu nghỉ dưỡng tại địa bàn huyện Lạc Dương, hàng trăm cây hoa đào thương hiệu “Đào Toàn” dưới chân Núi Voi đua nở rực rỡ với tỷ lệ hơn 90% số cây trồng. “Đây là một những khu du lịch sinh thái, khu biệt thự, nhà ở có sân vườn địa bàn TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương và một vài khu vực ở miền Đông Nam Bộ đặt hàng mua từ đầu tháng 2 âm lịch hàng năm...”, anh Toàn cho biết. 

Được biết, số cây đào phôi nói trên được gieo trồng thành công bằng hạt khai thác từ cây đào đầu dòng trên diện tích 6.000 m2 tại vườn đào Toàn, có độ tuổi sinh trưởng từ 1 năm trở lên. Chiều cao mỗi cây từ 1,2 - 1,7 m. Vanh gốc (chu vi gốc) từ 10 - 15 cm. Khách hàng mua về trồng được chủ vườn Trần Văn Toàn hướng dẫn cách chăm sóc đến tết năm sau vẫn giữ được chiều cao của cây 2,5 - 3 m, tán rộng 2 m, tỷ lệ cho hoa nhiều nhất vào mùa xuân; cho hoa rải rác vào các mùa còn lại trong năm.

Hiện, cây đào phôi trong vườn hoa đào Toàn vừa làm cây đầu dòng khai thác “bo” vừa là cây thương phẩm xuất vườn hàng năm. Với 3 màu hoa chủ lực đỏ, trắng, hồng, đào phôi thực sinh năm nay được vườn hoa đào Toàn “hạ thổ” vun gốc hơn 100 cây từ 4 - 10 năm tuổi, chu vi gốc 35 - 40 cm. Hy vọng, trong mùa xuân tới, hoa đào thực sinh cùng với hoa đào cổ thụ ghép mang thương hiệu “Đào Toàn” tiếp tục khoe sắc với lợi thế so sánh đặc trưng của vùng đất Núi Voi, Lâm Đồng, lôi cuốn nhiều hơn nữa lượng khách tham quan, chọn mua về sử dụng cho ngày xuân đủ đầy tài, lộc như mong ước.