Từ trồng dâu, nuôi tằm đến ươm tơ xuất khẩu

TUẤN HƯƠNG 06:32, 08/08/2023

Từ gắn bó với cây dâu, con tằm đến cung ứng giống tằm và bao tiêu sản phẩm kén tằm cho người dân, chị Vũ Thị Túy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương đã đầu tư xây dựng nhà máy ươm tơ đầu tiên trên địa bàn huyện Đam Rông để ươm tơ chất lượng cao cho nhu cầu nội tiêu và tìm hướng xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị nghề trồng dâu, nuôi tằm tại địa phương.

Ươm tơ tại Công ty TNHaH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương
Ươm tơ tại Công ty TNHaH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương

Là một trong những người đầu tiên trên địa bàn xã Đạ Rsal trồng dâu, nuôi tằm từ hơn 20 năm trước, chị Vũ Thị Túy thấy được hiệu quả kinh tế của loại cây, con mới này mang lại. Tuy nhiên, việc mua tằm giống gặp khó khăn, nhiều khi chất lượng không đảm bảo, do đó, năm 2000 chị đã triển khai nuôi tằm giống để chủ động cho việc trồng dâu, nuôi tằm của mình và cung cấp giống tằm con cho người dân trong vùng cũng như khu vực lân cận. Đây cũng là trại giống đầu tiên trên địa bàn xã Đạ Rsal nói riêng và huyện Đam Rông nói chung, hiện là địa chỉ cung cấp giống tằm lớn tại địa phương. Không chỉ cung cấp giống tằm, cơ sở của chị Túy còn cung cấp vật tư, phân bón, hướng dẫn khoa học kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm kén tằm cho bà con nông dân với giá cả ổn định.

Và đầu năm 2023, chị Túy đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy ươm tơ đầu tiên trên địa bàn huyện Đam Rông nhằm tạo chuỗi liên kết sản xuất khép kín từ cung cấp giống tằm, bao tiêu sản phẩm kén đến ươm tơ tạo ra nguồn nguyên liệu chất liệu lụa tơ tằm cho các doanh nghiệp trong nước và tìm hướng xuất khẩu. Chị Túy chia sẻ: “Trồng dâu, nuôi tằm đã dần trở nên quen thuộc đối với người dân tại Đạ Rsal cũng như một số xã trên địa bàn huyện, nhất là hộ nông dân dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Nhà máy chúng tôi bao tiêu sản phẩm của bà con và tạo ra sợi tơ thành phẩm nhằm nâng cao giá trị của cây dâu, con tằm trên địa bàn”.

Với diện tích 2.400 m2 tại thôn Đắc Măng, Nhà máy ươm tơ của Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương được xây dựng quy mô với kinh phí hơn 21 tỷ đồng, gồm 2 hệ thống máy guồng xe tơ tự động, lò hơi, máy nấu kén, phơi kén… Cùng với đó là hệ thống xử lý chất lượng đảm bảo quy trình kỹ thuật, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, nhà quản lý sản xuất, kho hàng… Mỗi ngày, nhà máy ươm tơ Duy Phương hoạt động với công suất tiêu thụ từ 1,5 - 1,6 tấn kén, chủ yếu thu mua sản phẩm kén tằm của người dân trong xã và các xã lân cận. Anh Nguyễn Anh Quân - Quản lý Nhà máy ươm tơ Duy Phương cho hay, nhà máy bao tiêu toàn bộ sản phẩm kén tằm cho người dân đã được cung cấp giống tằm, vật tư, phân bón trước đây với giá ổn định cũng như thu mua của các vùng lân cận. Với công suất trên, bình quân mỗi tháng nhà máy sản xuất ra hơn 3 tấn sợi để cung cấp nguồn nguyên liệu chất liệu lụa tơ tằm cho các doanh nghiệp trong nước. Hiện, Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương thường xuyên tổ chức hướng dẫn kỹ thuật cho người trồng dâu, nuôi tằm để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu kén, đồng thời, đào tạo phát triển tay nghề cho lao động làm việc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng của từng sợi tơ thành phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu trong thời gian tới. 

Với quy mô sản xuất như hiện nay, Nhà máy ươm tơ Duy Phương đã giải quyết việc làm cho khoảng 130 lao động, trong đó, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương và các vùng phụ cận với mức lương từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Đối với những lao động mới, nhà máy đào tạo nghề miễn phí và hỗ trợ thêm chi phí đi lại, ăn uống… Uớc tính mỗi năm, Nhà máy ươm tơ Duy Phương sản xuất ra hơn 36 tấn tơ, tương ứng với nguồn nguyên liệu kén tằm đầu vào khoảng gần 300 tấn. Do vậy, để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất ổn định, ngoài việc thu mua kén tằm của các hộ nông dân trồng dâu, nuôi tằm trên địa bàn xã Đạ Rsal và các vùng lân cận, Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương ký kết với các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dâu, nuôi tằm trên địa bàn huyện và các đại lý thu mua để cung ứng sản phẩm kén tằm cho công ty. 

Ông Đỗ Hoàng Nhân - Chủ tịch UBND xã Đạ Rsal cho biết, Nhà máy ươm tơ của Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương đi vào hoạt động đã nâng cao giá trị cho nghề trồng dâu, nuôi tằm trên địa bàn xã Đạ Rasl nói riêng và huyện Đam Rông nói chung, đồng thời, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho bà con nông dân và người lao động. Địa phương cũng định hướng người dân tận dụng các vùng trũng, bãi bồi ven sông, suối để chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang phát triển trồng dâu, nuôi tằm. Đến nay, diện tích dâu tằm toàn xã khoảng 145 ha, đây là nghề giúp bà con lấy ngắn nuôi dài nhưng ổn định và nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Lộ trình đến năm 2025, xã sẽ mở rộng diện tích trồng dâu lên 200 ha, qua đó từng bước hình thành vùng chuyên canh dâu tằm có năng suất cao, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích và thâm canh theo hướng bền vững, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.