Nông dân Cát Tiên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

VIỆT QUỲNH 05:50, 19/04/2024

Ở huyện vùng xa Cát Tiên, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được thực hiện trong những năm qua đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Từ đó đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội nơi xứ lúa.

Trên địa bàn huyện Cát Tiên ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Trên địa bàn huyện Cát Tiên ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cát Tiên cho biết, trong những năm qua, Phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi đã được các cấp Hội trên địa bàn huyện phát động mạnh mẽ, tạo được khí thế mới trong việc thúc đẩy hội viên lao động sản xuất, nâng cao đời sống gia đình. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn vay vốn mua sắm vật tư, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, chủ động nắm bắt các thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật, giá cả thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thị trường theo định hướng của ngành Nông nghiệp và của địa phương; tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất lao động. Từ đó, hàng năm, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân SXKD giỏi có thu nhập cao, đời sống khá giả, giúp đỡ cho nhiều hộ khó khăn có điều kiện vươn lên. Năm 2023, toàn huyện Cát Tiên có 3.199 hộ đăng ký, bình xét hộ nông dân SXKD giỏi, đạt 130% kế hoạch đề ra.

Trong đó, có thể kể đến những mô hình nông dân SXKD giỏi tiêu biểu như hộ ông Lê Trung Vương (Thôn 4, xã Quảng Ngãi) trồng 1 ha sầu riêng cho lợi nhuận hơn 300 triệu đồng mỗi năm, kết hợp với trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hộ ông Phan Ngọc Phúc (Thôn 1, xã Đức Phổ) trồng 0,6 ha sầu riêng mỗi năm cho thu nhập 500 triệu đồng; 0,5 ha măng cụt VietGAP cho thu nhập 130 triệu đồng; 0,2 ha trồng rau trong nhà lưới cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Mô hình kinh doanh xay xát lúa gạo, trang trại chăn nuôi heo của hộ bà Nguyễn Thị Dung (thị trấn Cát Tiên) đã tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương,... Bên cạnh làm giàu cho bản thân và gia đình, các hộ nông dân SXKD giỏi còn tích cực giúp đỡ các hộ nghèo về kỹ thuật, vốn, vật tư, kinh nghiệm sản xuất.

Để Phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi thực sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, Hội Nông dân huyện Cát Tiên đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân. Đồng thời có các biện pháp hỗ trợ thiết thực. Cụ thể như hỗ trợ vốn vay cho nông dân và hướng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả trong phát triển SXKD. Kết quả hoạt động nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tổng dư nợ đến 31/11/2023 là trên 127 tỷ đồng/1.886 hộ. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đang quản lý trên 5.6 tỷ đồng. Trong năm 2023, Quỹ đã giải ngân 1.250 triệu đồng/8 dự án/25 hộ vay vốn thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với các ngành chức năng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức nhiều lớp dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho lao động nông thôn nhằm nâng cao trình độ, tay nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu lao động. Đồng thời, các cấp Hội tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, các ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn SXKD với tiêu thụ sản phẩm, chú trọng ưu tiên phát triển kinh tế tập thể. Từ đó đạt được những kết quả tích cực. Hiện, trên địa bàn huyện Cát Tiên có 1 Liên hiệp Hợp tác xã, 21 Hợp tác xã và 37 Tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; có 17 chuỗi liên kết với diện tích 2.600 ha, chiếm khoảng 13,33% diện tích toàn huyện. Huyện Cát Tiên cũng đang triển khai Đề án Phát triển chăn nuôi Bò sữa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, thông qua Phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi đã kích thích nông dân huyện Cát Tiên phát huy ý chí tự lực tự cường, quyết tâm vươn lên làm giàu, phát huy tiềm năng lao động, trí tuệ để đầu tư phát triển SXKD hiệu quả cao. Phong trào cũng góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; cũng như tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân.

Đời sống kinh tế phát triển, nông dân huyện Cát Tiên cũng tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương thông qua việc tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công, làm mới và sửa chữa hàng trăm km đường giao thông nông thôn, xây dựng và nạo vét các kênh mương thủy lợi; xây dựng các công trình phúc lợi công cộng… Đồng thời, hăng hái tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đó từng bước xây dựng Hội Nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng với vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ mới.