Nhân rộng mô hình điểm phòng, chống tội phạm

NGUYỆT THU 05:24, 11/07/2023

Nhiều năm qua, huyện Bảo Lâm là địa phương được đánh giá thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ huyện và Công an huyện trong triển khai Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả đã góp phần đưa Bảo Lâm giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. 

MTTQ và lực lượng Công an huyện Bảo Lâm vận động Nhân dân đổi gạo giao nộp vũ khí
MTTQ và lực lượng Công an huyện Bảo Lâm vận động Nhân dân đổi gạo giao nộp vũ khí

Công an huyện và Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện (còn gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) chỉ đạo lực lượng công an, các ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từng bước đưa Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát triển sâu rộng. Khơi gợi và xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ trong quần chúng Nhân nhân và hệ thống chính trị, đoàn thể cơ sở. 

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, nhất là thông qua người uy tín, tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy vai trò người cao tuổi, hội viên cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, phụ nữ để vận dụng tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt công tác khám tuyển, đưa thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm đều đạt chỉ tiêu giao quân theo quy định cấp trên.

Theo số liệu thống kê, trong 10 năm gần đây, MTTQ và Công an huyện đã phối hợp tổ chức được 1.300 buổi họp dân để tuyên truyền thu hút gần 80.000 lượt người tham gia. 

Qua đó, kịp thời tuyên truyền, phổ biến về các chính sách mới của Đảng, Nhà nước, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia phát hiện tố giác tội phạm, tham gia tích cực vào Tổ an ninh nhân dân tại thôn, buôn; qua đó góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững bình yên cho buôn làng, khu dân cư ngày càng an toàn, lành mạnh. 

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, xã, phường, thị trấn đã chú trọng quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các vị chức sắc tôn giáo, già làng, người uy tín vận động bà con các tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và công an phát động. Nhất là các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng Mô hình “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”... nhất là trong vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo... 2 đơn vị đã thường xuyên tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân ngày lễ trọng. Qua đó, kịp thời động viên, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có biện pháp tham mưu cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết kịp thời, không làm phát sinh điểm nóng từ cơ sở. 

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được Công an huyện Bảo Lâm và Ủy ban MTTQ huyện chú trọng triển khai thực hiện. Xây dựng và củng cố các Tổ tự quản và các mô hình làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố, qua đó đã làm tốt công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân tại khu dân cư. Tập trung phát động toàn dân xây dựng thôn, xóm, đường quê, khu dân cư an toàn; xây dựng gia đình văn hóa gắn với phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật; phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra tự thú”. Theo thống kê của cơ quan công an, những năm gần đây đã có 240 nguồn tin quần chúng cung cấp, trong đó, 150 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra, làm rõ 96 vụ án, 62 đối tượng phạm tội. 10 năm qua, Mặt trận và đoàn thể đã tham gia tích cực trong cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật trở về hòa nhập cộng đồng dân cư. Có 1.593 đối tượng mãn hạn tù tham gia tái hòa nhập, có nghề nghiệp, việc làm và thu nhập ổn định. Phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện vận động được 65 đối tượng nghiện ma túy thực hiện cai nghiện tại cộng đồng. 

Tại huyện Bảo Lâm đã xây dựng mới nhiều mô hình đảm bảo an ninh, trật tự như: Tổ dân phố an toàn phòng cháy, chữa cháy, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, cơ quan, doanh nghiệp an toàn đảm bảo an ninh, trật tự, Tổ tự quản cổng trường học an toàn giao thông... Hiện nay, toàn huyện có 128/128 thôn, tổ dân phố có Mô hình “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”, 128 tổ của 14 xã, thị trấn có “Đội dân phòng”, Mô hình “Camera an ninh”, “Trường học an toàn, không ma túy, bạo lực học đường”. Đặc biệt, có Mô hình “Khu dân cư tham gia phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng” được xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả từ tháng 4 năm 2020 đến nay. Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 06 đã được Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng, đánh giá rất cao và khuyến khích nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh.