Công an Đức Trọng: Lập nhiều thành tích trong tấn công trấn áp tội phạm

05:03, 13/03/2014

(LĐ online) - Thượng tá Lê Văn Lịch - Trưởng công an thị trấn Liên Nghĩa khẳng định rằng, thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an huyện, toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thị trấn đã hoạt động trấn áp tội phạm hiệu quả nhất trong toàn huyện, số vụ giảm ½ so với cùng kỳ năm ngoái (5/10 vụ).

(LĐ online) - Thượng tá Lê Văn Lịch - Trưởng công an thị trấn Liên Nghĩa khẳng định rằng, thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an huyện, toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thị trấn đã hoạt động trấn áp tội phạm hiệu quả nhất trong toàn huyện, số vụ giảm ½ so với cùng kỳ năm ngoái (5/10 vụ).
 
Bám chặt cơ sở 
 
Xác định địa phương có tình hình an ninh trật tự phức tạp, Trưởng Công an huyện Đức Trọng - Thượng tá Phạm Văn Thông, yêu cầu tất cả các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng phải thường xuyên bám sát địa bàn. Bởi theo thượng tá tội phạm ngày càng tinh vi nên chỉ có phương án bám chắc cơ sở, gây dựng niềm tin trong nhân dân mới đảm bảo hoạt động trấn áp tội phạm diễn ra hiệu quả. 
 
Toàn huyện được chia làm 4 nhóm xã, mỗi nhóm do một phó công an huyện chịu trách nhiệm quản lý chung. Lực lượng công an phụ trách địa bàn luôn cùng với Ban công an các xã, bảo vệ các tổ dân phố tăng cường triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 
 
 CA Đức Trọng bắt Huỳnh Như Toàn (sn 1978), đối tượng ma túy tại P.5, TP Đà Lạt
CA Đức Trọng bắt Huỳnh Như Toàn (sn 1978), đối tượng ma túy tại P.5, TP Đà Lạt
 
Anh Nguyễn Duy Đức - Cán bộ Đội tổng hợp, Công an Đức Trọng cho biết, nhờ bám chắc địa bàn, gây dựng mạng lưới “chân rết” vững chắc trong quần chúng, trong đợt cao điểm vừa qua, Công an huyện Đức Trọng theo dõi, phát hiện và lập hồ sơ quản lý một nhóm 4 thanh niên có hành vi “tàng trữ vũ khí trái phép” từ Hải Phòng vào và một nhóm tội phạm chuyên móc túi từ Phan Rang lên. Tình hình tội phạm chung trên địa bàn hai tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tội phạm hình sự giảm 5 vụ (18/21 vụ), tội phạm ma túy giảm 1 vụ (5/6 vụ), đối tượng ma túy giảm 2 đối tượng (6/8 đối tượng). Đối với những vụ án hình sự nghiêm trọng, lãnh đạo công an huyện trực tiếp cùng các chiến sĩ tham gia phá án. Với sự nhạy bén, chỉ đạo sáng suốt của cấp chỉ huy, các chiến sĩ truy bắt tội phạm nhanh chóng, điển hình như vụ cướp của hiếp dâm ngày 6/2/2014 ở thị trấn Liên Nghĩa.
 
Tai nạn giao thông thời gian qua giảm đều trên ba mặt: giảm 6 vụ tai nạn giao thông (4/10 vụ), giảm 10 người chết (1/11 người), giảm 3 người bị thương (3/6 người). Trong dịp Tết vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông hoàn toàn không có Tết. Trưởng công an huyện đã chỉ đạo lực lượng này phân chia trực liên tục trên các tuyến đường từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm và từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng hôm sau, ra Tết sắp xếp cho anh em nghỉ bù. 100% cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt trên đường, tăng cường tuần tra nhất là tại các điểm đen giao thông.
 
Bắt tội phạm nhanh nhờ quản lý nhân khẩu chặt
 
Theo thượng tá Lê Văn Lịch, đợt này công an thị trấn đã đẩy mạnh công tác bám cơ sở và quản lý nơi cư trú, thường xuyên phối hợp cùng 189 thành viên các tổ bảo vệ dân phố để phá được nhiều tụ điểm tệ nạn và truy bắt tội phạm hình sự, tội phạm truy nã. 
 
Thị trấn Liên Nghĩa có 5.332 khẩu tạm trú trên tổng 49.771 tổng số dân. Trong thời gian qua, thông qua thành viên các tổ bảo vệ dân phố, công an thị trấn đã yêu cầu tất cả số người tạm trú cung cấp ảnh và điền vào phiếu xác minh nhân khẩu để gửi về địa phương xác thực. Qua việc này, công an thị trấn đã khoanh vùng, lập hồ sơ quản lý 20 đối tượng có tiền án tiền sự, đồng thời giúp đỡ phòng truy nã của bộ công an bắt gọn hai đối tượng truy nã của tỉnh Bắc Giang. Cũng nhờ quản lý nhân khẩu chặt, nên trong các vụ án xảy ra tại địa bàn, sau mô tả của nạn nhân về hình dạng thủ phạm, công an thị trấn đã rà soát xác định và phối hợp với công an huyện bắt gọn đối tượng.      
 
Ông Ngô Trọng Hạnh - Trưởng ban Bảo vệ thị trấn Liên Nghĩa cho biết, Công an thị trấn cùng với lực lượng bảo vệ thị trấn tuần tra, kiểm soát hàng đêm từ 24 giờ tới 2 giờ sáng và từ 2 giờ sáng tới 4 giờ sáng đã giải tán hết các tụ điểm thanh thiếu niên nhậu nhẹt, chạy xe lạng lách đánh võng trên đường. 
 
Nhờ thường xuyên tuần tra, bám sát nhân dân nên bà con ai cũng tin tưởng vào lực lượng công an và bảo vệ dân phố, nhất là những hộ kinh doanh nhà trọ, khách sạn. Tội phạm ở đâu không biết, chỉ cần đến lẩn trốn ở thị trấn Liên Nghĩa sau 24 giờ sẽ bị bắt ngay, ông Hạnh vui vẻ nói.
 
Ngọc Ngà