Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

02:11, 12/11/2014

(LĐ online) - Công an huyện Lâm Hà vừa hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng Trần Văn Hương (SN 1972) trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên - kẻ có lệnh truy nã đặc biệt số 7 ngày 27-10-2014 của Công an tỉnh Gia Lai về tội giết người cho Công an tỉnh Gia Lai để xử lý.

(LĐ online) - Công an huyện Lâm Hà vừa hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng Trần Văn Hương (SN 1972) trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên - kẻ có lệnh truy nã đặc biệt số 7 ngày 27-10-2014 của Công an tỉnh Gia Lai về tội giết người cho Công an tỉnh Gia Lai để xử lý.
 
Đối tượng Trần Văn Hương
Đối tượng Trần Văn Hương
Trước đó, ngày 9-11 trên đường tuần tra, phát hiện thấy một thanh niên có  biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại khu phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, lực lượng Công an thị trấn Đinh Văn đã mời người thanh niên về cơ quan để làm việc. Qua đấu tranh, người thanh niên tên là Trần Văn Hương đã khai nhận vụ giết người tại Gia Lai chính do Hương là thủ phạm.
 
Trước đó, ngày 10-9-2014, Hương đến rẫy cà phê của ông Nguyễn Ngọc Phương (54 tuổi) ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xin làm thuê với cái tên giả là Lê Văn Tân (47 tuổi) trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên (Tân là anh trai của Hương). Đến sáng ngày 17-9, ông Phương phát hiện xác chị Hoàng Thị Hường (34 tuổi), quê ở xã Ứng Hùng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là người làm thuê cho ông Phương từ 2012 đến nay đã chết tại rẫy cà phê, trên người chị Hường có hàng chục vết đâm. Sau khi vụ án xảy ra, ông Phương cũng không thấy người đàn ông tên Tân đâu.
 
Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định Hương chính là kẻ gây án nên đã ra lệnh truy nã đặc biệt. Sau khi bị bắt giữ, Hương khai nhận, do làm thuê cùng chỗ với chị Hường nên hắn nảy sinh ý định sàm sỡ. Nhiều lần hắn “ra tay” nhưng đều bị chị Hường chống cự. Tối ngày 16-9, trong lúc chị Hường đang rửa chén bát ở nhà rẫy cà phê thì Hương tiếp tục đến sàm sỡ. Chị Hường đã lấy dao chống cự lại nên Trần Văn Hương giật dao đâm nhiều nhát vào người chị Hường rồi lấy 2 điện thoại di động bỏ trốn.
 
Sau khi gây án, Hương trốn về huyện Lâm Hà vào xã Phúc Thọ xin làm thuê cho đến ngày bị bắt.
 
Mai Khanh