Khởi tố vụ án lừa chạy việc vào ngành giáo dục

07:06, 05/06/2015

(LĐ online) - Ngày 5/6, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Trí (SN 1979), trú tại 11C Lương Thế Vinh, phường 3, thành phố Đà Lạt, nguyên là nhân viên bảo vệ hợp đồng dài hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

(LĐ online) - Ngày 5/6, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Trí (SN 1979), trú tại 11C Lương Thế Vinh, phường 3, thành phố Đà Lạt, nguyên là nhân viên bảo vệ hợp đồng dài hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 
Trước đó, từ tháng 11/2014 đến tháng 1/2015, Công an thành phố Đà Lạt đã nhận được 3 đơn tố cáo của các bị hại là các anh Nguyễn Hữu Trung (trú tại 31A C5, Nguyễn Trung Trực, P.4, TP Đà Lạt), chị Lục Kim Linh (trú tại số 4, tổ 10, thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng), chị Lê Thị Hồng Thúy (trú tại 25A đồi Thông Tin, P.8, TP Đà Lạt) tố cáo Lê Đức Trí đã lừa xin việc cho họ vào ngành giáo dục và chiếm đoạt 290 triệu đồng và đơn của chị Ngô Thị Thái (trú tại 113 Hà Huy Tập, phường 3, TP Đà Lạt) tố cáo Trí vay 30 triệu đồng nhưng không trả.
 
Qua điều tra, Công an TP Đà Lạt đã làm rõ, ngày 20/8/2014, Trí gặp anh Trung và đặt vấn đề tìm xem có ai cần đi dạy học thì giới thiệu để Trí làm thủ tục giúp. Trí cũng ra giá, xin đi dạy môn Anh Văn là 110 triệu đồng, Địa lý là 85 triệu đồng… Biết được thông tin này, anh Trung đã giới thiệu bà Thúy trú tại đường Trạng Trình, phường 9, TP Đà Lạt đến gặp Trí. Sau khi nhận từ bà Thúy tổng cộng 140 triệu đồng cho 2 hồ sơ xin việc, Trí hẹn ngày 11/11/2014 sẽ có quyết định tuyển dụng đối với 2 trường hợp mà bà Thúy nhờ xin việc.
 
Trước đó, do nhiều người giới thiệu, chị Lục Kim Linh đã gặp và nhờ Trí xin cho đi dạy học môn Ngữ Văn tại một trường ở huyện Đơn Dương. Trí ra giá 100 triệu đồng, chị Linh đã đưa trước 90 triệu đồng và Trí hẹn đến ngày 21/10/2014 sẽ có quyết định. 
 
Với trường hợp của chị Lê Thị Hồng Thúy thì không do ai giới thiệu mà tình cờ chị Thúy gặp Trí tại bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vào tháng 9/2014 khi chị đến nộp hồ sơ xin việc. Trí đã hứa hẹn xin cho chị Thúy đi dạy môn Ngữ Văn tại Trường PTTH Trần Phú, Đà Lạt với chi phí lo việc là 120 triệu đồng và Trí đã nhận trước 60 triệu đồng. 
 
Toàn bộ các trường hợp nêu trên, khi nhận tiền Trí đều viết giấy nhận tiền và cam kết xin việc. Tuy nhiên đến hẹn không thấy Trí đưa quyết định tuyển dụng đến, các nạn nhân đã tìm Trí, điện thoại cho Trí nhưng đều không liên lạc được. Ngày 26/5/2015 phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh qua giám định chữ viết từ các giấy nhận tiền và cam kết của Trí viết cho các bị hại đã kết luận chữ viết, chữ ký trong các giấy nhận tiền và cam kết đều là của Lê Đức Trí.
 
Quá trình điều tra, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, Lê Đức Trí là nhân viên hợp đồng dài hạn của Sở này. Ngày 19/11/2014 Trí tự ý bỏ nhiệm sở nên ngày 25/11/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Trí. Sở này cũng cho biết, năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng không có chỉ tiêu tuyển dụng vào ngành giáo dục và khẳng định không nhận hồ sơ của các trường hợp nêu trên. 
 
Chị P.T.H. là vợ của Trí cũng cho biết, khoảng cuối năm 2013 vợ chồng Trí có mâu thuẫn vì lý do Trí mang tiền của gia đình (khoảng 200 triệu) đi đánh bạc và thua hết. Ngày 16/11/2014 Trí bỏ nhà đi nên hiện chị H. cũng không biết Trí đang ở đâu.
 
Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Đức Trí về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP Đà Lạt cũng đang xem xét để ra quyết định truy nã Lê Đức Trí.
 
Mai Khanh