Rừng phòng hộ Đạ Chais bị tàn phá, bao chiếm trái phép

06:07, 11/07/2022
Vụ cưa hạ thông, bao chiếm đất rừng phòng hộ xã Đạ Chais xảy ra trong thời gian dài. Ngày 29/6, cơ quan chức năng của huyện Lạc Dương đã vào cuộc xử lý, trồng lại rừng trên diện tích vừa giải tỏa.  
 
Hiện trường thông 3 lá bị cưa hạ trái phép, đốt cháy nham nhở
Hiện trường thông 3 lá bị cưa hạ trái phép, đốt cháy nham nhở
 
Vụ phá rừng, cưa hạ thông 3 lá, bao chiếm đất rừng phòng hộ trái phép trên xảy ra tại Khoảnh 6, Tiểu khu 122 thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (Ban QLRPHĐN Đa Nhim), lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Chais (Lạc Dương). 
 
Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến hiện trường vụ phá rừng, bao chiếm đất rừng trái phép tại khu vực Tiểu khu 122, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Chais. Ngay từ xa - hướng nhìn về đập thủy điện hồ Đa Khai (xã Đa Nhim, Lạc Dương), cả một cánh rừng thông rộng lớn bao quanh thung lũng - ruộng bắp đang bỏ hoang của đồng bào dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên, đã bị tàn phá, bao chiếm trái phép. 
 
Tiếp cận hiện trường, chúng tôi phát hiện hàng loạt cây rừng, chủ yếu là thông ba lá và dẻ rừng tại đây đã bị các đối tượng dùng cưa máy cưa hạ sát gốc. Số cây rừng bị cưa hạ đã bị cắt khúc, chất thành từng đống ngay trên phần gốc cây bị cắt rồi dùng lửa đốt để phi tang. Nhiều cành cây trong số này chưa bị cháy hết lá vẫn còn tươi xanh, các vết cắt của những lóng gỗ vẫn còn tứa nhựa. Số cây còn lại cũng chung tình trạng, bị cắt khúc và tập kết dưới những khe suối cạn trong khu vực nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
 
Cách đó không xa, phía bên kia thung lũng, cả cánh rừng thông xanh ngát ngày nào, nay cũng chung tình trạng, nhiều cây thông bị cưa hạ, cắt khúc, chất thành từng đống rồi đốt phi tang, thoạt trông như những lò than… Thời điểm tiếp cận hiện trường (ngày 26-27/6/2022), dù một số gốc thông vẫn còn âm ỉ cháy, nhưng xung quanh đã được người dân phát dọn thực bì, đào hố trồng mắc ca, mận, đào ngay trên diện tích rừng bị bao chiếm… 
 
Người dân địa phương cho biết, hành vi cưa hạ thông, bao chiếm đất ở khu vực trên diễn ra từ cuối tháng 5/2022, tại khu vực này mỗi ngày có từ 8 - 10 người được thuê phát dọn rừng, cưa hạ cây, đào hố trồng cây ăn trái. Việc cưa hạ cây rừng trái phép, bao chiếm đất rừng diễn ra cả tháng trời và người dân làm giữa ban ngày, trên diện tích hàng chục ngàn m 2, nhưng không thấy chủ rừng cũng như cán bộ lâm nghiệp ngăn chặn, xử lý.
 
Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng huyện Lạc Dương cho biết, tổng diện tích rừng bị phá, bao chiếm trái phép tại khu vực trên khoảng hơn 34.000 m 2, riêng cây rừng bị cưa hạ đến nay chưa có con số kiểm kê cụ thể. 
 
Cũng theo cơ quan chức năng huyện Lạc Dương, ngày 29/6 vừa qua, UBND xã Đạ Chais phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, Trạm QLBVR Đạ Chais - thuộc Ban QLRPHĐN Đa Nhim và Tổ nhận khoán bảo vệ rừng đã huy động trên 100 người thuộc 3 tổ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng Đưng K’Si, Đạ Tro và Đông Mang (xã Đạ Chais, Lạc Dương), tổ chức giải tỏa diện tích cây trồng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại khu vực trên. Một cán bộ lâm nghiệp tham gia đoàn cưỡng chế, giải tỏa trên cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ cây trồng, gồm cà phê, mắc ca, mận, đào trên diện tích đất rừng phòng hộ bị bao chiếm trái phép tại vị trí lô a, b, Khoảnh 6, Tiểu khu 122, xã Đạ Chais.
 
Cùng với đó, ngay sau khi giải tỏa số cây trồng trái phép trên đất rừng phòng hộ, lực lượng chức năng huyện Lạc Dương đã tổ chức triển khai trồng lại rừng trên diện tích đất vừa giải tỏa này. Tại biên bản trồng rừng trên diện tích đất giải tỏa, đất vi phạm đất trống lâm nghiệp tại Khoảnh 6, Tiểu khu 122, do Trạm QLBVR Đạ Chais lập ngày 29/6/2022 cho thấy, lực lượng chức năng đã trồng mới hơn 4.000 cây thông 3 lá trên diện tích 22.880 m 2 đất trống, riêng diện tích còn lại 13.780 m 2 là đất lâm nghiệp vẫn còn cây rừng, đơn vị chủ rừng quyết định khoanh nuôi bảo vệ để rừng tái sinh.
 
Cũng theo cơ quan chức năng huyện Lạc Dương, sau khi giải tỏa diện tích rừng bị bao chiếm, Trạm QLBVR Đạ Chais đã và đang phối hợp với Kiểm lâm địa bàn và Ban Lâm nghiệp xã Đạ Chais tiếp tục theo dõi hiện trường, truy tìm đối tượng vi phạm, lập hồ sơ xử lý theo quy định.
 
THỤY TRANG