Tây Ban Nha công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội

09:06, 27/06/2016

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha ngày 26/6, Đảng Nhân dân (PP) bảo thủ của quyền Thủ tướng Mariano Rajoy (Ma-ri-a-nô Ra-hoi) đã giành chiến thắng với 137 ghế, nhiều hơn 14 ghế so với cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2015, song ít hơn mức 176 ghế cần thiết để giành được thế đa số tuyệt đối. 

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha ngày 26/6, Đảng Nhân dân (PP) bảo thủ của quyền Thủ tướng Mariano Rajoy (Ma-ri-a-nô Ra-hoi) đã giành chiến thắng với 137 ghế, nhiều hơn 14 ghế so với cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2015, song ít hơn mức 176 ghế cần thiết để giành được thế đa số tuyệt đối. 
 
Đảng Xã hội đứng ở vị trí thứ hai với 85 ghế, liên đảng Unidos Podemos đứng thứ ba với 71 ghế và đảng Ciudadanos chỉ giành được 32 ghế. 
 
Tây Ban Nha đã lún sâu vào tình trạng bế tắc chính trị suốt 6 tháng qua do không đảng nào giành được đa số ghế trong Quốc hội để thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2015. Đầu tháng trước, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử.
 
(Theo TTXVN)