Cuba là một trong những quốc gia già hóa nhất khu vực Mỹ Latinh

03:07, 23/07/2022
Thống kê cho thấy có tới 21,6% trong số 11,1 triệu người dân Cuba hiện đã trên 60 tuổi; chính phủ Cuba đang tìm cách tăng tỷ lệ sinh lên 2,1 trẻ em trên một phụ nữ từ mức hiện tại là 1,45.
 
Chính phủ Cuba đang tìm cách tăng tỷ lệ sinh lên 2,1 trẻ em trên một phụ nữ, từ mức hiện tại là 1,45.
Chính phủ Cuba đang tìm cách tăng tỷ lệ sinh lên 2,1 trẻ em trên một phụ nữ, từ mức hiện tại là 1,45.
 
Cuba hiện là một trong những quốc gia già hóa nhất trong khu vực Mỹ Latinh.
 
Số liệu thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển thuộc Văn phòng Thống kê và Thông tin quốc gia Cuba (Onei) cho thấy có tới 21,6% trong số 11,1 triệu cư dân đảo quốc này hiện đã trên 60 tuổi.
 
Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển Diego González dẫn các số liệu cho biết trong năm 2021, Cuba có 99.096 em bé chào đời và 167.645 ca tử vong, chủ yếu do “các bệnh thoái hóa liên quan đến tuổi già.”
 
Theo bà González, chính phủ Cuba đang tìm cách tăng tỷ lệ sinh lên 2,1 trẻ em trên một phụ nữ, từ mức hiện tại là 1,45.
 
Vào cuối tháng Ba vừa qua, dân số sơ bộ ở Cuba là 11.105.814 người, ít hơn 7.401 người so với cuối năm 2021, và tuổi thọ trung bình của người dân Cuba là 78,45 tuổi.
 
Trong nhiều năm qua, đảo quốc Caribenày đã phải đối mặt với thách thức về nhân khẩu học khi dân số giảm liên tục do tuổi thọ cao, tỷ lệ sinh thấp và cân bằng di cư âm.
 
Các nghiên cứu của Onei dự đoán rằng vào năm 2030, 30% dân số Cuba sẽ trên 60 tuổi. Ứớc tính có khoảng 2,5 triệu người Cuba đang định cư ở nước ngoài.
 
(Theo TTXVN)