Bảo Lộc: Nhiều điểm lấn chiếm vỉa hè, lề đường chưa được xử lý dứt điểm

HẢI ĐƯỜNG 09:39, 18/02/2023

(LĐ online) - Bên cạnh những “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường trên địa bàn TP Bảo Lộc đã được xử lý dứt điểm, vẫn còn đó nhiều khu vực trong tình trạng xử lý trước “mọc” lại sau làm mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông.

Chợ tự phát Hà Giang, một trong những điểm nóng lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh xử lý trước “mọc” lại sau
Chợ tự phát Hà Giang, một trong những điểm nóng lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh xử lý trước “mọc” lại sau

Từ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng quản lý trật tự đô thị và chính quyền các cấp, nhiều “điểm nóng” lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh trên địa bàn TP Bảo Lộc đã được xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Đơn cử có thể kể đến như khu vực đường Cù Chính Lan (Phường 1) thuộc bờ hồ Bảo Lộc; khu vực chợ cũ Bảo Lộc hay các tuyến đường như Nguyễn Công Trứ nối dài, Lê Hồng Phong, Chu Văn An, Hồ Tùng Mậu, Lê Ngọc Hân, Hoàng Văn Thụ, chợ Khu 6 (Phường 2). Cùng với đó là các chợ nông thôn nằm trên quốc lộ 20 như các xã Đại Lào, Lộc Châu và Lộc Nga cơ bản đã xử lý triệt để không xảy ra tình trạng tái diễn lấn chiếm vỉa hè, lề đường.

Vỉa hè đường Trần Phú (Quốc lộ 20) đoạn qua phường B’Lao (TP Bảo Lộc) bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, kinh doanh
Vỉa hè đường Trần Phú (Quốc lộ 20) đoạn qua phường B’Lao (TP Bảo Lộc) bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, kinh doanh

Tuy nhiên, theo ghi nhận nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm TP Bảo Lộc tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường vẫn còn nhiều bất cập gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mặc dù các “điểm nóng” thường xuyên được kiểm tra, xử lý nhưng trong tình trạng xử lý trước “mọc” sau. Trong đó, bất cập nhất là khu vực chợ tự phát Hà Giang tại ngã ba giao nhau giữa đường Hà Giang với đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Lộc Sơn và Phường 1. Tại đây, vào các buổi sáng và buổi chiều, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh diễn ra hết sức phức tạp. Khu vực này, vỉa hè, lề đường cả 2 bên đang bị người dân chiếm dụng kéo dài hàng trăm mét tạo nên cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan quan đô thị. Đặc biệt, vào các buổi chiều bắt đầu từ 16 giờ đến 19 giờ, giao thông qua lại tại khu vực này gặp rất nhiều khó khăn do cảnh buôn bán lấn ra cả lòng đường.
Tương tự, các khu vực như: chợ tự phát trên đường Nguyễn Văn Cừ gần nhà thờ Thánh Mẫu (phường Lộc Phát); quốc lộ 20 đoạn qua nhà thờ Bảo Lộc (phường B’Lao), khu vực qua địa bàn phường Lộc Sơn hay đường Nguyễn Văn Trỗi (Phường 2)…, tình trạng các hàng quán chiếm dụng vỉa hè cũng vẫn tiếp diễn.

Lực lượng Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, xử lý xe ô tô đậu đỗ sai quy định trên vỉa hè
Lực lượng Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, xử lý xe ô tô đậu đỗ sai quy định trên vỉa hè

Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, nhận định, nguyên nhân tình trạng này là do việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng còn mang tính cả nể, chưa cương quyết, triệt để.    Tới đây, thành phố giao Phòng Quản lý Đô thị phối hợp cùng lực công an và chính quyền các địa phương cùng tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm nóng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Đối với những trường hợp cố tình chống đối sẽ bị xử lý nghiêm. Sau khi được xử lý, giải tỏa nếu tiếp tục xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lề đường thuộc địa phương nào thì người đứng đầu địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố.