Nhiều bãi rác tự phát trên Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang

04:07, 17/07/2020

Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha trang dài khoảng 120 km, hiện dọc theo hai bên lề có nhiều bãi rác tự phát lớn, nhỏ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan nơi công cộng, khiến người dân địa phương và hành khách đi đường bức xúc. 

Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha trang dài khoảng 120 km, hiện dọc theo hai bên lề có nhiều bãi rác tự phát lớn, nhỏ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan nơi công cộng, khiến người dân địa phương và hành khách đi đường bức xúc. 
 
Tuy có biển cấm nhưng người dân vẫn đổ rác bừa bãi ra môi trường, đoạn qua xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương
Tuy có biển cấm nhưng người dân vẫn đổ rác bừa bãi ra môi trường, đoạn qua xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương
 
Theo ghi nhận, đoạn qua xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, hàng ngày, nhiều hộ dân địa phương vẫn chở những bao rác thải đủ loại, như: rác thải sinh hoạt, phế liệu, xác động vật… vứt bừa bãi, nằm ngổn ngang cạnh tuyến đường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đoạn qua xã Đạ Nhim, cũng có nhiều bãi rác tự phát lớn, nhỏ nằm ngổn ngang bên lề đường và dưới đường mương thoát nước, bốc mùi hôi thối. Đoạn qua thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais, có một bãi rác quá tải kéo dài khoảng 15 m, làm lấp đường mương thoát nước, tràn ra khỏi vạch trắng của làn đường, lấn chiếm lòng đường, gây cản trở một phần cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Những ngày mưa lớn, nước ngấm vào trong những túi rác, chảy tràn ra lòng đường với dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối, thích nghi cho ruồi, muỗi sinh sôi nảy nở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân địa phương và hành khách đi đường.
 
Tương tự, tại đỉnh đèo Khánh Lê, nơi điểm nối giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, hàng ngày, có nhiều hành khách lên xuống đèo thường chọn nơi đây làm điểm dừng chân, hóng mát, chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, nhiều hành khách thiếu ý thức xả rác bừa bãi dọc theo hai bên lề đường và dưới đường mương thoát nước, như túi nilon, vỏ chai nhựa, lon nước giải khát, rác sinh hoạt… Rác tồn đọng nằm ngổn ngang bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan nơi công cộng. Được biết, gần đó vẫn có biển báo “cấm xả rác” và nhiều thùng đựng rác, nhưng nhiều người vẫn chưa nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.
 
Rất mong các ngành chức năng hai tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hòa cần sớm có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, cần tuyên truyền, vận động người dân địa phương và hành khách đi đường nâng cao ý thức bỏ rác đúng nơi quy định và bổ sung thêm xe đựng rác nơi công cộng, nhằm góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp trên Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang. 
 
HUỲNH NGỌC MINH