Khẩn trương điều tra xử lý việc làm nhà ở trái phép trên đất lâm nghiệp

05:10, 02/10/2020

Ngày 29/9/2020, UBND thành phố Đà Lạt đã phát hành Văn bản số 5593/UBND-LN do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn ký yêu cầu "kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh việc lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nhà ở và kinh doanh tại Tiểu khu 159A, Phường 5, thành phố Đà Lạt" (Báo Lâm Đồng xuất bản ngày 23/9/2020).

Ngày 29/9/2020, UBND thành phố Đà Lạt đã phát hành Văn bản số 5593/UBND-LN do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn ký yêu cầu “kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh việc lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nhà ở và kinh doanh tại Tiểu khu 159A, Phường 5, thành phố Đà Lạt” (Báo Lâm Đồng xuất bản ngày 23/9/2020).
 
Khu vực có vị trí đất lâm nghiệp đang làm nhà ở
Khu vực có vị trí đất lâm nghiệp đang làm nhà ở
 
Văn bản ghi rõ “Ngày 23/9/2020, Báo Lâm Đồng Online đưa tin với tựa đề “Những người giữ rừng… làm nhà ở?”. Để xác minh, làm rõ nội dung Báo Lâm Đồng đã đưa tin, UBND thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo cụ thể: “Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, UBND Phường 5 và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung bài báo đã đưa tin, đề xuất hướng giải quyết (nếu có)…”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/10/2020.
 
Trong một diễn biến khác, chiều 30/9/2020, Phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) chính thức phát hành Văn bản 462/KL-TTPC do Chi cục trưởng Nguyễn Khang Thiên ký, với nội dung “khẩn trương điều tra, xử lý và báo cáo việc làm nhà ở trái phép trên đất lâm nghiệp”. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng yêu cầu Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 thực hiện một số nội dung sau: Hạt Kiểm lâm “khẩn trương phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Lạt, UBND Phường 5, Ban Quản lý rừng Tà Nung và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trường việc làm nhà ở trái phép trên đất lâm nghiệp tại lô b2, khoảnh 502, Tiểu khu 159A thuộc địa giới hành chính Phường 5, thành phố Đà Lạt theo nội dung báo chí phản ánh; phối hợp điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”. Kết quả, tiến độ thực hiện gửi về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 9/10/2020. 
 
Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Đà Lạt
Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Đà Lạt
 
Chi cục trưởng Nguyễn Khang Thiên còn yêu cầu Hạt Kiểm lâm chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tăng cường phối hợp với các đơn vị chủ rừng, Ban Lâm nghiệp phường, xã và lực lượng nhận khoán “thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại đến tài nguyên rừng, đất rừng trên địa bàn quản lý; tuyệt đối không được bao che, tiếp tay để vụ việc kéo dài, hậu quả xảy ra lớn; phải triệt để và báo cáo kịp thời cấp thẩm quyền để chỉ đạo xử lý; nếu không phát huy hết trách nhiệm phải kiểm điểm xác định trách nhiệm cụ thể để xử lý theo quy định”. Đối với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 “chỉ đạo cán bộ được phân công địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Đà Lạt, kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, truy quét đối với các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt...”. Văn bản 462/KL-TTPC đồng thời được gửi để báo cáo đến ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng; Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
 
Trong sự nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt, hi vọng rừng nội ô thành phố Đà Lạt sẽ sớm được trả lại những mảng màu xanh vốn có. Chúng tôi tiếp tục theo dõi để thông tin đến bạn đọc.
 
MINH ĐẠO