Xác minh, làm rõ vụ bao chiếm đất rừng Ninh Loan

11:05, 12/05/2022
(LĐ online) - Ngày 12/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết đang phối hợp với UBND xã Ninh Loan và cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng tiến hành xác minh, làm rõ việc lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái phép tại tiểu khu 365 xã Ninh Loan…
 
Rừng trước khi bị phá và hiện trường hiện nay bị bao chiếm trồng mắc ca
Rừng trước khi bị phá và hiện trường hiện nay bị bao chiếm trồng mắc ca
 
Trước đó, ngày 10/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (Ban QLRPH Đại Ninh) phối hợp với lực lượng kiểm lâm, Công an xã Ninh Loan và các hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng tại khu vực trên đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 365, lâm phần dưới sự quản lý của Ban QLRPH Đại Ninh, nằm trên địa bàn xã Ninh Loan. Theo biên bản ghi nhận hiện trường, tại đây có tới 2 vị trí đất rừng bị bao chiếm để lập vườn trồng cây trái phép trên tổng diện tích hơn 6.700 m 2. Cụ thể, tại vị trí lô a1, khoảnh 10, tiểu khu 365 diện đất rừng trồng đã bị bao chiếm trồng mắc ca và cây mít trên diện tích hơn 4.000 m 2, đây là diện tích rừng thông 3 lá trồng năm 2016, thuộc đối tượng rừng phòng hộ. Trong khi đó, vị trí còn lại (tại khoảnh 10, tiểu khu 365) là diện tích rừng trồng sau giải tỏa năm 2020, có khoảng 2.700 m 2 đất rừng cũng bị bao chiếm để trồng mắc ca. Qua làm việc với các đối tượng liên quan, bước đầu ông Lâm Ngọc Khao (SN 1971, ngụ tại xã Ninh Loan), đã thừa nhận toàn bộ diện tích cây mắc ca và mít trồng tại hai vị trí đất rừng bị lấn chiếm trên là của hộ ông trồng, nhưng rừng bị phá ông không biết ai làm. 
 
Liên quan vụ việc, trước đó (tháng 8/2021), UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 45 triệu đồng đối với ông Đỗ Đình Dũng (ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) về hành vi tự ý chuyển 2.000 m2 đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên (thuộc khoảnh 4, tiểu khu 365, do Ban QLRPH Đại Ninh quản lý) sang đất phi nông nghiệp để trồng cây mắc ca mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.  
 
Cũng tại khu vực này, (tháng 7/2021), UBND huyện Đức Trọng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 27,5 triệu đồng đối với ông Phạm Văn Chuyên (ngụ tại xã Ninh Loan) về hành vi chiếm dụng 2.000 m2 đất rừng phòng hộ, đào hố trồng cây trái phép trên diện tích đất rừng tại khoảnh 10, tiểu khu 365 xã Ninh Loan.
 
Hiện cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng yêu cầu ông Lâm Ngọc Khao đình chỉ mọi tác động trên diện tích đất rừng đang bi bao chiếm. Đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đối tượng trực tiếp phá rừng, bao chiếm đất lâm nghiệp trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
THỤY TRANG