Khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật Hưng Yên tại Đà Lạt

06:11, 05/11/2020

Ngày 3/11, tại Nhà sáng tác Đà Lạt, Hội Văn học - Nghệ thuật Hưng Yên (VHNT) đã khai mạc Trại sáng tác VHNT với sự tham dự của 15 nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nghệ sĩ sân khấu biểu diễn là hội viên của Hội, cùng các vị khách mời là lãnh đạo, văn nghệ sĩ của Hội VHNT Lâm Đồng. 

Ngày 3/11, tại Nhà sáng tác Đà Lạt, Hội Văn học - Nghệ thuật Hưng Yên (VHNT) đã khai mạc Trại sáng tác VHNT với sự tham dự của 15 nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nghệ sĩ sân khấu biểu diễn là hội viên của Hội, cùng các vị khách mời là lãnh đạo, văn nghệ sĩ của Hội VHNT Lâm Đồng. 
 
Phát biểu khai mạc, nhà văn Chu Huy Phương - Chủ tịch Hội VHNT Hưng Yên, Tổng Biên tập Tạp chí Phố Hiến nhấn mạnh: Hội VHNT Hưng Yên có tổng số hội viên lên 170 văn nghệ sĩ. Nhiều năm qua, Hội tạo mọi điều kiện để văn nghệ sỹ sáng tác được nhiều tác phẩm VHNT có chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật; đội ngũ văn nghệ sĩ của Hội đã không ngừng sáng tạo góp phần lan tỏa các giá trị thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.
 
Tại lễ khai mạc, những vần thơ mới được sáng tác khi vừa đặt chân đến thành phố hoa của các nhà thơ Hưng Yên đã được trình bày. Trước tình cảm của các văn nghệ sĩ dành cho Đà Lạt, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Hữu Nết - Phó Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng đã giới thiệu cùng các văn nghệ sĩ đến từ Phố Hiến về đất và người nơi đây, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt và thành tựu sáng tạo nổi bật của văn nghệ sĩ và Hội VHNT Lâm Đồng. 
 
Trong thời gian 15 ngày, các văn nghệ sĩ sẽ trao đổi kinh nghiệm sáng tác, học hỏi lẫn nhau, tham quan thực tế một số điểm du lịch, cơ sở sản xuất ở Đà Lạt - Lâm Đồng viết nên các tác phẩm có giá trị, hay về nội dung tư tưởng, đẹp về nghệ thuật thể hiện, đi vào đời sống Nhân dân. Với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng - Đà Lạt, các văn nghệ sĩ Hưng Yên sẽ có nhiều tác phẩm hay dành cho miền đất này.
 
QUỲNH UYỂN