Ra mắt sách Dalat Heritage - Di sản Đà Lạt

10:10, 30/10/2022
(LĐ online) - Tối 29/10, cuốn sách ảnh nghệ thuật Dalat Heritage - Di sản Đà Lạt do chị Nguyễn Vũ Ngọc Châu - một doanh nhân ở TP Hồ Chí Minh làm chủ biên, với sự cộng tác của 2 tác giả là nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long và nhiếp ảnh gia Bình Nguyễn đã chính thức ra mắt độc giả tại không gian Phố Bên Đồi, số 10 Lý Tự Trọng, Phường 2, TP Đà Lạt.
 
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng (ngoài cùng bên trái, cố vấn cuốn sách Dalat Heritage), chủ biên Nguyễn Vũ Ngọc Châu (thứ 2, từ trái qua) và nhiếp ảnh gia Bình Nguyễn (thứ 3, từ trái qua) chia sẻ về cuốn sách cùng độc giả
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng (ngoài cùng bên trái, cố vấn cuốn sách Dalat Heritage), chủ biên Nguyễn Vũ Ngọc Châu (thứ 2, từ trái qua) và nhiếp ảnh gia Bình Nguyễn (thứ 3, từ trái qua) chia sẻ về cuốn sách cùng độc giả
 
Theo chia sẻ của chủ biên Nguyễn Vũ Ngọc Châu, qua hơn 300 ngày nuôi dưỡng ý tưởng, tìm kiếm các tư liệu liên quan đến những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, phong cảnh và con người Đà Lạt, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của các cộng sự, cuốn sách Di sản Đà Lạt đã ra đời. 
 
Cuốn sách như những tản văn bằng hình ảnh về Đà Lạt và con người Đà Lạt, được nhìn ngắm dưới nhiều góc độ, nhiều không gian, thời gian khác nhau. Dalat Heritage còn ứng dụng công nghệ in ấn hiện đại trong in ấn cuốn sách. Độc giả có thể sử dụng smartphone quét mã QR để trải nghiệm những hình ảnh có trong cuốn sách Di sản Đà Lạt một cách sống động, bằng công nghệ thực tế ảo.
 
Dịp này, nhóm tác giả thực hiện cuốn sách Dalat Heritage – Di sản Đà Lạt cũng đã tổ chức đấu giá phiên bản độc bản Dalat Heritage để ủng hộ Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được nhóm tác giả chuyển đến Làng trẻ em SOS Đà Lạt. 
 
TRỊNH CHU