Di Linh: Số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh

NGỌC NGÀ 11:26, 08/08/2023

(LĐ online) - Với 628 ca, Di Linh hiện đang là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh, chiếm 31% số ca mắc bệnh trên toàn tỉnh. 

Huyện Di Linh tiến hành công tác phun, diệt muỗi ở các ổ dịch thuộc xã Bảo Thuận
Ông Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  đưa ra các giải pháp cụ thể để hỗ trợ huyện Di Linh tiến hành phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Trước tình hình đó, sáng 8/8, huyện Di Linh tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, ngành Y tế huyện và lãnh đạo 19 xã, thị trấn nhằm triển khai các giải pháp phòng, chống.

Tại cuộc họp này, các địa phương đã trao đổi những khó khăn thực tiễn trong thực hiện công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên các địa bàn, như: tâm lý lơ là và sự hợp tác của của một bộ phận người dân nhất là vùng đồng bào DTTS với cơ quan chức năng để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh còn chưa cao; thời tiết mưa kéo dài, diện tích cà phê lớn, số lượng ao hồ chứa nước lớn… là môi trường thuận lợi để muỗi sinh sôi; người dân đi làm và ở lại trong rẫy nhiều ngày nên khả năng nhiễm bệnh và nguy cơ đưa nguồn bệnh lây lan cao…

Huyện Di Linh tiến hành công tác phun, diệt muỗi ở các ổ dịch thuộc xã Bảo Thuận
Huyện Di Linh tiến hành công tác phun, diệt muỗi ở các ổ dịch thuộc xã Bảo Thuận

Ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh ghi nhận khó khăn của các địa phương để triển khai phương án hỗ trợ. Song, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh yêu cầu các xã chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ, trong đó nòng cốt là công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này từ các thôn, buôn và thực hiện nội dung tuyên truyền dễ hiểu, sát thực tế để mỗi người dân hiểu và chủ động công tác phòng, chống dịch. 

Tại đây, ông Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã đánh giá cao sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của huyện Di Linh trong triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. Và chỉ ra những hạn chế của huyện Di Linh khi số ca tăng cao, trong đó cốt lõi là việc diệt loăng quăng chưa triệt để. Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể để hỗ trợ huyện Di Linh các giải pháp để thực hiện phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả trong thời gian tới.