70 năm anh dũng, kiên cường, đoàn kết, quyết thắng

09:08, 21/08/2015

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Lâm Đồng, phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng về chặng đường vẻ vang của LLVT tỉnh Lâm Đồng 70 năm qua...

Trong không khí sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, ngày 23/8/1945, Lượng lượng Vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, anh dũng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời chiến, cũng như trong thời bình, vun đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng”. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Lâm Đồng, phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng về chặng đường vẻ vang của LLVT tỉnh Lâm Đồng 70 năm qua và những nhiệm vụ quan trọng mà LLVT tỉnh cần phải thực hiện trong thời gian tới, để không ngừng lớn mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN, cũng như góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp. 
 
PV: Thưa đồng chí, đồng chí đánh giá như thế nào về truyền thống 70 năm của LLVT tỉnh Lâm Đồng?
 
 
Đ/c Vũ Công Tiến: Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phối hợp tổ chức đánh 41 trận, loại khỏi vòng chiến 407 tên địch, phá hủy nhiều xe cơ giới, nhiều súng các loại, gây cho địch nhiều tổn thất về vật chất, tinh thần, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
 
Trong kháng chiến chống Mỹ, cùng với quân và dân cả nước, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã đánh 1.140 trận, loại khỏi vòng chiến 262.844 tên địch, bắt hơn 1.000 tù binh, phá hủy 726 xe quân sự, phá hủy và bắn rơi 183 máy bay, thu 11.934 súng các loại, phá 1 kho súng, 4 kho đạn, 7 kho xăng, đánh chiếm 10 tiểu khu, chi khu, quận lị và 69 đồn bốt, giải phóng 300.000 dân… Thắng lợi của quân và dân Lâm Đồng - Tuyên Đức góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại các chiến lược và hình thái chiến tranh của địch, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
 
Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, LLVT tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chịu đựng gian khổ, luồn rừng, vượt núi, bám trụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, để ngày đêm vận động nhân dân xây dựng cơ sở chính trị, tiến hành truy quét, bóc gỡ Fulrô. Từ năm 1975 đến 1987, LLVT tỉnh đã đánh 704 trận, tiêu diệt 16.267 tên địch, thu giữ 2.512 súng các loại; vận động gọi hàng, đầu thú hàng ngàn tên địch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh giải quyết cơ bản vấn đề Fulrô. Từ năm 1982 đến 1989, LLVT tỉnh đã cử 38 cán bộ chuyên gia quân sự và trên 1.000 chiến sĩ tham gia giúp nước bạn Campuchia chiến đấu chống lại nạn diệt chủng. Trong cuộc chiến đấu này, các đơn vị tình nguyện thuộc LLVT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị bạn loại khỏi vòng chiến hơn 4.000 tên Polpốt, thu trên 600 súng các loại, góp phần giải phóng nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
 
Bước sang giai đoạn mới, LLVT tỉnh Lâm Đồng luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mặt khác, LLVT tỉnh cũng đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM, tích cực tham gia sản xuất, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH.
 
Huấn luyện Lực lượng Dự bị động viên tại Trung đoàn 994. Ảnh: HỮU TÚC
Huấn luyện Lực lượng Dự bị động viên tại Trung đoàn 994. Ảnh: HỮU TÚC
 
PV: Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong những năm tới, LLVT tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?
 
Đ/c Vũ Công Tiến: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị trên thế giới, trong khu vực và trong nước, trong những năm tới, LLVT tỉnh cần tập trung thực hiện đạt kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm: 
 
Đó là chủ động tham mưu Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng địa phương, với những mục tiêu, bước đi cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức thực hiện đạt kết quả Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020”, xây dựng lực lượng, thế trận và tiềm lực quân sự - quốc phòng, kết hợp giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN. Nâng cao vai trò của Hội đồng giáo dục QP-AN trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng phát huy các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời, tăng cường công tác hoạt động mang ý nghĩa giáo dục quốc phòng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, yêu chế độ, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Giữ vững, củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt chiến lược xóa đói, giảm nghèo. Tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, Đoàn kết, Kỷ cương, Tự lực, Tự cường, Quyết chiến, Quyết thắng” của 70 năm qua. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao. Tích cực tham gia sản xuất, cải thiện tốt bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, để đủ sức, đủ lực thực hiện nhiệm vụ chính trí mà cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng giao phó.
 
PV: Cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!
 
HOÀNG KIẾN GIANG (thực hiện)