Lâm Hà: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

08:11, 11/11/2015

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và chính quyền huyện Lâm Hà luôn chú trọng đến công tác quân sự - quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, một bộ phận không thể thiếu là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) cũng không ngừng được củng cố, phát triển "vững mạnh, rộng khắp".

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và chính quyền huyện Lâm Hà luôn chú trọng đến công tác quân sự - quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, một bộ phận không thể thiếu là lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) cũng không ngừng được củng cố, phát triển “vững mạnh, rộng khắp”.
 
Huấn luyện lực lượng DQTV xã Tân Văn
Huấn luyện lực lượng DQTV xã Tân Văn
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Quang - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Hà cho biết: Sau khi tỉnh ban hành Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015”, UBND huyện đã giao cơ quan quân sự huyện tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng chỉ tiêu mà đề án đã xác định. Đến nay, huyện Lâm Hà đã xây dựng, củng cố được 24 đầu mối DQTV (16 đầu mối dân quân và 8 đầu mối tự vệ); củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cán bộ chỉ huy quản lý DQTV theo đúng Luật DQTV và thực hiện tốt các bước trong quy trình xây dựng lực lượng DQTV, đúng chỉ tiêu trên giao, bằng 1,2% so với dân số; sắp xếp tổ chức biên chế chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và sát với phương án tác chiến. Về chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 25,1% (dân quân đạt 20,8% và tự vệ đạt 62,7%), tăng 7,7% so với năm 2011 (năm 2011 tỷ lệ đảng viên trong DQTV huyện Lâm Hà là 17,4%). Hàng năm, thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát triển luân phiên đúng theo Luật DQTV; thường xuyên quản lý, nắm chắc tình hình di biến động của lực lượng DQTV, kịp thời tham mưu, đề xuất củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế theo chỉ tiêu trên giao.
 
Cùng với xây dựng lực lượng, trên cơ sở mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo cơ quan quân sự xây dựng đầy đủ các văn bản, triển khai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm đúng, đủ nội dung, quân số, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong 5 năm qua, huyện Lâm Hà đã huấn luyện được 5.941 đồng chí DQTV. Kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi. Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện đạt 90% so với tổng số DQTV. Trong huấn luyện lực lượng DQTV, Ban Chỉ huy quân sự huyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Qua giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, lực lượng DQTV đã nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thực sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống. Đây chính là yếu tố cơ bản có tính quyết định để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo sức mạnh trong khu vực phòng thủ  huyện vững chắc.
 
Trong tổ chức hoạt động, các xã, thị trấn đã chỉ đạo Ban CHQS duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ các mục tiêu, đặc biệt trong các dịp cao điểm, các ngày lễ, tết… Mặt khác, DQTV huyện vừa là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, vừa là thành viên của tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, xây dựng gia đình văn hóa mới, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, lực lượng DQTV còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đóng góp ngày công lao động sản xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia sửa chữa làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân còn tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; diễn tập luyện tập chiến đấu trị an cấp xã và diễn tập phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… 
 
Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Quang, để tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, huyện Lâm Hà xác định cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự, xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu; xây dựng cơ quan Quân sự huyện, Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình diễn biến trên địa bàn và làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV, DBĐV, đúng đủ nội dung chương trình theo quy định, qua đó nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên giao.
 
TỨ KIÊN