Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại các khu du lịch

09:03, 07/03/2016

Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy của Công an tỉnh, định kỳ hàng tháng, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát, tăng cường giám sát tại các sông, hồ, điểm du lịch...

Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy của Công an tỉnh, định kỳ hàng tháng, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát, tăng cường giám sát tại các sông, hồ, điểm du lịch...
 
Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến trên hồ Tuyền Lâm
Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến trên hồ Tuyền Lâm

Đại úy Phạm Văn Chi, Đội trưởng Cảnh sát giao thông đường thủy Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh cho biết, ngoài tập trung đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực sông, bến đò ngang, trong các đợt tuần tra từ đầu năm 2016 đến nay, đội đã tăng cường mật độ kiểm tra tại các khu du lịch, đặc biệt là các hoạt động vận chuyển khách du lịch, dịch vụ đạp vịt trên nước tại các hồ trên địa bàn tỉnh như hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình Yêu...
 
Khu du lịch hồ Tuyền Lâm là nơi có nhiều phương tiện đường thủy vận chuyển khách du lịch tham quan lòng hồ. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ nhiệm HTX du thuyền Tuyền Lâm cho biết: “Hiện, HTX có 50 xã viên, quản lý 56 đầu phương tiện; lượng du khách sử dụng phương tiện đò để tham quan quanh hồ Tuyền Lâm rất lớn nên chúng tôi luôn ý thức việc đảm bảo an toàn cho hoạt động giao thông đường thủy. Bên cạnh việc đăng kiểm phương tiện hàng năm, trên mỗi phương tiện chúng tôi luôn trang bị 15 áo phao (tương đương với số khách tối đa khi vận chuyển), 4 phao tròn, tất cả thuyền trưởng đều được đào tạo và thường xuyên tập huấn.
 
Được biết, riêng trong năm 2015, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã phối hợp với các phòng, ban tổ chức khoảng 20 buổi huấn luyện cho các chủ bến đò, các khu du lịch có đăng ký hoạt động kinh doanh, sử dụng phương tiện đường thủy cho khoảng 400 lượt người. 
 
Văn Báu - Đoàn Kiên