Đam Rông: 3 năm chưa có trường hợp nào mắc sốt xuất huyết

08:08, 05/08/2016

Trong khi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, thì theo thông tin từ Phòng Y tế Đam Rông, từ đầu năm đến hết ngày 4/8, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào mắc sốt xuất huyết. 

Trong khi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, thì theo thông tin từ Phòng Y tế Đam Rông, từ đầu năm đến hết ngày 4/8, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào mắc sốt xuất huyết. 
 
Là huyện cửa ngõ của tỉnh nối liền với các tỉnh Tây Nguyên nên nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn là rất cao. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ngành Y tế huyện đã tích cực, thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương và UBND các xã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng tránh dịch tại nhà và khu dân cư bằng cách phát quang bụi rậm, thu dọn sạch sẽ những chỗ nước đọng, dùng màn tránh muỗi khi ngủ… Ngành y tế thường xuyên tiến hành giám sát chỉ số côn trùng tại khu vực đông dân cư, khu vực có nguy cơ xảy ra dịch sốt rét và sốt xuất huyết để có những biện pháp xử lý khi cần thiết. Nhờ làm tốt công tác phòng dịch nên đến thời điểm hiện tại, Đam Rông là huyện duy nhất trong 12 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng trong 3 năm liên tục (2014 - 2016) chưa có ca mắc sốt xuất huyết nào. 
 
Ông Phùng Xuân Bách - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết, mặc dù chưa có trường hợp nào mắc bệnh sốt xuất huyết trong 3 năm trở lại đây, nhưng không vì thế mà ngành Y tế chủ quan với loại dịch bệnh nguy hiểm này. Hiện, Trung tâm Y tế và trạm y tế các xã trên địa bàn huyện cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc men, hóa chất và các phương án tối ưu để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
 
Nguyễn Văn Quang