Lễ dâng hương Thiền sư Tuệ Tĩnh và Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông

02:03, 02/03/2018

(LĐ online) - Sáng nay, ngày 2/3, tức Rằm tháng Giêng năm 2018, Sở Y tế phối hợp với Hội Đông Y và Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng tổ chức lễ dâng hương Thiền sư Tuệ Tĩnh và Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông, là các ông tổ của nền y học nước nhà. 

(LĐ online) - Sáng nay, ngày 2/3, tức Rằm tháng Giêng năm 2018, Sở Y tế phối hợp với Hội Đông Y và Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng tổ chức lễ dâng hương Thiền sư Tuệ Tĩnh và Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông, là các ông tổ của nền y học nước nhà. 
 
Phạm Thị Bạch Yến -TUV- Giám đốc Sở Y tế phát biểu ghi nhận sự đóng góp của các thầy thuốc lĩnh vực YHCT, trong đó Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch đứng đầu về chỉ số hài lòng của bệnh nhân
TS-BS Phạm Thị Bạch Yến - TUV - Giám đốc Sở Y tế phát biểu ghi nhận sự đóng góp của các thầy thuốc
lĩnh vực YHCT, trong đó Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch đứng đầu về chỉ số hài lòng của bệnh nhân

Tại buổi lễ, các thầy thuốc thuộc Hội Đông Y Lâm Đồng và cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch cùng ôn lại tiểu sử của Thiền sư Tuệ Tĩnh; những quan điểm lớn của Hải Thượng Lãn Ông về cuộc sống, học tập và nghề y; giới thiệu những bài thuốc hay, 12 điều Y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông; kết quả việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng của đội ngũ thầy thuốc Đông Y Lâm Đồng nhằm phát huy truyền thống chữa bệnh bằng thuốc nam của 2 ông tổ nền y học dân tộc.
 
TS-BS Phạm Thị Bạch Yến -TUV-Giám đốc Sở phát biểu khẳng định đội ngũ thầy thuốc lĩnh vực YHCT trong tỉnh đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong công tác phát triển nền YHCT, thực hiện tốt 12 điều Y huấn cách ngôn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt, khảo sát đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 của toàn ngành, Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng đứng đầu về chỉ số hài lòng của người bệnh. 
 
Đội ngũ thầy thuốc đông y dâng hương tưởng niệm Thiền sư Tuệ Tĩnh và Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông tại Bệnh viện YHCT Phạm ngọc Thạch Lâm Đồng
Đội ngũ thầy thuốc đông y dâng hương tưởng niệm Thiền sư Tuệ Tĩnh và Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông
tại Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Sau hoạt động ôn lại truyền thống của ngành YHCT thông qua tiểu sử của 2 bậc danh y lỗi lạc, các thầy thuốc đã dâng hương tưởng niệm Thiền sư Tuệ Tĩnh và Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông tại Nhà truyền thống của Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng.

Thiền sư Tuệ Tĩnh (thế kỷ XIV) tên chính là Nguyễn Bá Tĩnh, quê ở Hải Dương, đi tu lấy pháp hiệu Tuệ Tĩnh (còn gọi là Huệ Tĩnh), từ nhỏ được học văn, học thuốc giúp việc chữa bệnh trong chùa. Đến năm 22 tuổi, ông thi hương đỗ nhưng vẫn ở chùa đi tu lấy pháp hiệu Tuệ Tĩnh. Năm 45 tuổi, ông thi đình đỗ Hoàng giáp; năm 55 tuổi ông bị bắt đi sứ sang Trung Quốc, được nhà Minh giữ lại làm việc ở Viện Thái Y, rồi mất. Những tác phẩm của ông còn lại đến nay do người đời sau thu thập trong nhân dân biên tập lại, hiện có: Bộ Nam dược thần hiệu (gồm Bản thảo dược tính 499 vị thuốc và 10 khoa chữa bệnh với 3.932 phương thuốc nam ứng trị 184 loại bệnh); Nam dược chính bản (gồm Nam dược quốc ngữ phú: danh từ dược học 590 vị thuốc nam), Trực giải chỉ nam dược tính phú: 220 vị thuốc nam và một thiên Y luận về lý luận cơ bản, âm dương ngũ hành, tạng phủ, kinh mạch); Thập tam phương gia giảm (13 cổ phương đông y và phương bổ âm đơn, dược tính phú 242 vị)…
 
Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông (thế kỷ XVIII) đã kế thừa 496 bài thơ dược tính của Nam dược thần hiệu chép vào sách Lĩnh nam bản thảo, với nhiều phương thuốc nam của Tuệ Tĩnh và phát huy đường hướng dưỡng sinh của Tuệ Tĩnh về giữ gìn tinh –khí –thần để sống lâu. Ông để lại cho đời bộ Y tông tâm lĩnh và Thượng kinh ký sự…thể hiện những quan điểm lớn về cuộc sống, học tập và nghề y.

AN NHIÊN