Đức Trọng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

12:10, 13/10/2020

(LĐ online) - Ngày 13/10, Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 

(LĐ online) - Ngày 13/10, Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 
 
Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ
Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ
 
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã không ngừng trưởng thành trên nhiều mặt, đạt được nhiều thành tích quan trọng, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
 
Đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, trao kỷ niệm chương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng
Đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, trao kỷ niệm chương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng
 
Qua quá trình hoạt động, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới... Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những mô hình mới trong nông nghiệp nông thôn với những sáng kiến, cách làm hay, năng động, sáng tạo, ngày càng có nhiều hộ nông dân biết cách vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. 
 
Tính đến nay, toàn huyện có 7.225 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (98 hộ cấp Trung ương, 458 cấp tỉnh, 2.557 cấp huyện và 4.085 cơ sở)... Trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội và của nông dân trong các phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động cụ thể và thiết thực. 
 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trao giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trao giấy khen của UBND huyện Đức Trọng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
 
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch hội Nông dân huyện Đức Trọng, đã vinh dự nhận “Kỷ niệm chương” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 2 tập thể, 3 cá nhân xuất sắc nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng. 
 
Dịp này, Hội Nông dân huyện Đức Trọng cũng trao giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Cũng dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã ký kết liên kết sản xuất với các đơn vị đối tác.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng, trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng, trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
 
N.MINH