Dấu ấn của Hội Liên hiệp phụ nữ Lâm Đồng

06:10, 20/10/2020

Năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ Lâm Đồng thực hiện chủ đề về "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" với trọng tâm ưu tiên: "Hỗ trợ nâng cao quyền cho phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em"...

Năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Lâm Đồng thực hiện chủ đề về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên: “Hỗ trợ nâng cao quyền cho phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em”. Đồng thời, tổ chức đợt thi đua đặc biệt phát động công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2020 với chủ đề: “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” bằng hành động cụ thể như: “Hỗ trợ 90 phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ DTTS”. Nhân dịp này, PV Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
 
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của Trung ương Hội cho các điển hình thi đua yêu nước
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của Trung ương Hội cho các điển hình thi đua yêu nước
 
PV: Thưa bà, cùng với cả nước, phụ nữ Lâm Đồng đã không ngừng tích cực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và khẳng định vị thế trong mọi lĩnh vực của đời sống. Xin bà cho biết dấu ấn của Hội LHPN  Lâm Đồng trong việc phát động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh 5 năm qua?
 
Bà PHẠM THỊ MỸ HUYỀN: Những năm qua, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng được củng cố, phát triển và trưởng thành, ngày càng tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia xây dựng phong trào và các hoạt động của Hội. Đặc biệt, Hội đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo, góp phần đáng kể vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong thời đại mới.
 
5 năm qua, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. 
 
Phong trào thi đua yêu nước của Hội đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang - Xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu”. Các phong trào tình nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới đã được chị em tham gia hưởng ứng tích cực và đồng thuận cao. Phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình giúp nhau đã phát triển thành tổ liên kết, tổ hợp tác và hợp tác xã. Đây là những dấu ấn, bước chuyển biến cơ bản của phong trào thi đua, đặc biệt phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… đã giúp rút ngắn khoảng cách giàu, nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đã có 9.940 phụ nữ nghèo được giúp thoát nghèo, trong đó có 5.788 phụ nữ DTTS được giúp thoát nghèo. 
 
Hoạt động của Quỹ “Nghĩa tình cán bộ Hội”, phong trào hỗ trợ “Xây dựng mái ấm tình thương”, “Quỹ học bổng Lê Thị Pha”, “Phong trào 5 giúp 1”, “Ngày hội tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”… của Hội đã từng bước đi vào chiều sâu mang tính nhân văn sâu sắc. Qua các hoạt động trên, các cấp Hội đã kịp thời hỗ trợ cho hàng ngàn lượt cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn, hội viên phụ nữ nghèo, gặp thiên tai, bệnh tật hiểm nghèo, con em của cán bộ Hội học giỏi tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Trong 5 năm, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 159 “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng; trao học bổng Lê Thị Pha cho 1.335 em học sinh nghèo học giỏi trị giá 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ nghĩa tình cán bộ Hội đã tặng hơn 100 triệu đồng cho cán bộ Hội và con của cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. 
 
Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu như: Hội LHPN thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt, huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đam Rông… Điển hình cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế như: Chị Ka Thiểu (hội viên phụ nữ thị trấn Đạ Tẻh - huyện Đạ Tẻh) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen điển hình phụ nữ DTTS tiêu biểu làm kinh tế giỏi; chị Lưu Thị Minh Tâm (hội viên phụ nữ xã Lộc An - Bảo Lâm) được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích làm kinh tế giỏi; chị Lơ Mu Rô Bên (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Thôn 1, xã Đạ Sar - Lạc Dương) với ý tưởng khởi nghiệp thành công thông qua việc xây dựng tổ liên kết thu mua rau sạch tại địa phương, đoạt giải Ba tại Ngày hội Phụ nữ sáng tạo năm 2018 của tỉnh; chị NTôl K’Glang với ý tưởng khởi nghiệp bằng việc hợp tác nuôi heo đen tại xã Đạ M’Rông - Đam Rông. Chị Nguyễn Thị Huệ (hội viên Chi hội 3, xã Quốc Oai - Đạ Tẻh) được UBND tỉnh biểu dương gương người tốt, việc tốt trong việc hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình chị đã hiến 1.000 m2 đất để làm đường nông thôn… Chị Trần Thị Mỹ Tiên (hội viên phụ nữ thôn Phú Hòa, xã Phú Hội - Đức Trọng) được UBND tỉnh biểu dương gương người tốt, việc tốt trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác từ thiện, nhân đạo, tương thân tương ái…
 
Với nỗ lực thi đua, đổi mới, sáng tạo, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen.
 
Đặc biệt, toàn thể cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng vừa vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. 
 
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Đạ Tẻh trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu”
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Đạ Tẻh trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu”
 
PV: Đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” do Hội phát động trong thời gian qua đã đem lại kết quả như thế nào?
 
Bà PHẠM THỊ MỸ HUYỀN: Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ XI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã phát động công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2020 bằng hành động thiết thực: mỗi hội viên đóng góp 5.000 đồng để trao 90 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ DTTS, mỗi phương tiện sinh kế trị giá 5 triệu đồng, thời gian thực hiện từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2020. 
 
Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng, đến ngày 30/8/2020, Hội LHPN tỉnh đã tiếp nhận đóng góp từ Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị với số tiền trên 400 triệu đồng (đợt 1), đã phân bổ 82 công trình cho phụ nữ nghèo toàn tỉnh và tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ tham gia đợt 2 đến hết ngày 20/10. 
 
Trong đợt thi đua đặc biệt này, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều diễn đàn, sự kiện nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của phụ nữ và khơi dậy, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong đó, hưởng ứng hoạt động  tuyên truyền, quảng bá “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, Hội LHPN Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2020 và phát động trong cán bộ, công chức nữ của Hội mặc áo dài vào ngày thứ Hai hàng tuần. Các cấp Hội đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chào mừng đại hội Đảng các cấp tiêu biểu như: Công trình “Lắp đặt hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời” tại đường nhánh tổ dân phố Bon Đưng I - thị trấn Lạc Dương với chiều dài gần 300 m cho 30 hộ dân, số tiền gần 30 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 5 công trình nước sạch - nhà vệ sinh ở Cát Tiên; xây dựng 5 công trình vệ sinh với số tiền là 25 triệu đồng tại Đạ Huoai... 100% cơ sở triển khai các công trình chào mừng như trồng, chăm sóc hoa các tuyến đường hoa, làm sạch môi trường cảnh quan các tuyến đường…
 
Nhìn chung, đợt phát động thi đua đã được sự  đồng tình ủng hộ của các ban,  ngành, đoàn thể, địa phương, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của hội viên phụ nữ trong tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi vun đắp tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
 
PV: Xin cảm ơn bà và chúc Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh luôn là địa chỉ tin yêu của hội viên phụ nữ tỉnh nhà!
 
AN NHIÊN (thực hiện)