Bệnh nhân Covid-19 thứ 19 là tài xế về từ Khu công nghiệp AMATA Đồng Nai

09:07, 19/07/2021

 (LĐ online) - Tối nay, 19/7, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Bệnh nhân Covid-19 thứ 19 của Lâm Đồng là tài xế về từ Khu công nghiệp AMATA - Đồng Nai, vừa được phát hiện qua xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.   

 (LĐ online) - Tối nay, 19/7, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Bệnh nhân Covid-19 thứ 19 của Lâm Đồng là tài xế về từ Khu công nghiệp AMATA - Đồng Nai, vừa được phát hiện qua xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.
 
Kiểm soát thông tin y tế của tài xế tại chốt đèo Chuối chiều 19/7. Ảnh: Khánh Phúc
Kiểm soát thông tin y tế của tài xế tại chốt đèo Chuối chiều 19/7. Ảnh: Khánh Phúc
 
Đó là anh N.T.T (33 tuổi, thường trú ở xã Lạc Lâm, Đơn Dương; tạm trú ở Suối Thông B2, Đạ Ròn). Những ngày chở hàng xong, anh T. về Đơn Dương sinh hoạt tắm rửa tại nhà ông chủ và ngủ ngoài xe. 
 
Lịch trình di chuyển: 
 
22 giờ ngày 15/7, anh T. từ Khu công nghiệp AMATA di chuyển về Lâm Đồng. Khoảng 24 giờ, đến cây dầu Quang Trung đổ dầu xong tiếp tục di chuyển  đến chốt Đạ Huoai. Tại đây, anh T. được làm test nhanh SARS-CoV-2 lúc 2 giờ sáng 16/7 kết quả âm tính. 
 
Sau đó, anh T. xuống chân đèo ngủ đến sáng, chạy xe về nhà phân phối Mạnh Lý Phát (khu phố Yên Bình, Đinh Văn, Lâm Hà) bỏ hàng từ 10 – 11 giờ, tiếp xúc với 2 vợ chồng nhà phân phối.
 
Anh T. chạy xe về nhà thờ Liên Khương nhận rau của xe 1 tấn từ Lạc Lâm vận chuyển đến và ở đây từ 15 -16 giờ, tiếp xúc 2 người tên là Đ.P.T và N.V.T.
 
Rồi anh T. lái xe chạy xuống Nhà thờ Ngọc Đồng, Hố Nai và tiếp tục di chuyển đến khu công nghiệp AMATA lúc 22 giờ, ăn cơm tại căn tin khu công nghiệp, tiếp xúc với 1 người bán cơm.
 
 Tiếp đó, anh T. lên xe ngủ tới 22 giờ (tiếp xúc với 1 người xe nâng). Đến 23 giờ ngày 16/7, anh T. quay đầu xe về Lâm Đồng; đến 2 giờ sáng ngày 17/7 dừng tại cây xăng dầu Quang Trung tại Gia Kiệm, Đồng Nai ngủ đến 6 giờ sáng, tiếp tục chạy và dừng tại quán bún Bà Già của Bảo Lâm lúc 9 giờ sáng và di chuyển về Nhà Phân phối Hoàng Sa (Triệu Việt Vương, Phường 4, Đà Lạt) từ 12 – 13 giờ 30 ngày 17/7 bỏ hàng.
 
Xong việc, anh T. quay đầu xe xuống Khu công nghiệp AMATA. Trên đường đi lúc 15 giờ có ghé mua cơm gà tại Di Linh. Đến 18 giờ rửa xe tại quán Bà Bảy tại chân đèo Bảo Lộc có tiếp xúc với 1 nam, 1 nữ. Đến 22 giờ, đến Khu công nghiệp AMATA và ở tại đây từ 22 giờ ngày 17/7 đến 1 giờ sáng ngày 18/7.
 
Đến 1 giờ sáng ngày 18/7, anh T. quay đầu xe về Lâm Đồng, đến 3 giờ sáng ghé cây xăng dầu Quang Trung tại Gia Kiệm, Đồng Nai đổ dầu và ngủ tại cây xăng có găp ông N.T.H (quê ở Thạnh Mỹ).
 
Đến 6 giờ, anh T. đi tiếp đến 7 giờ ghé mua bánh cuốn tại Mađagui, ăn trên xe và chạy về bỏ hàng tại đại lý Lê An Phát  (Thôn 1, Đạ Ròn, Đơn Dương) từ 12 -13 giờ. Sau đó, về lại nhà chủ xe ở Suối Thông B2, Đạ Ròn (tại đây, anh T tắm giặt, sinh hoạt tại nhà ông chủ xong ra xe). Lúc 13 giờ 30 – 15 giờ, anh T. rửa xe tại nhà ông chủ cùng với N.T.D nhà ở Suối Thông và lên xe ngủ đến 7 giờ, ăn sáng. 
 
Đến khoảng 9 giờ ngày 19/7, anh T. đến Phòng khám Ka Đơn làm test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính 3 lần và 1 test ma túy dương tính. 
 
Trung tâm Y tế Đơn Dương đã kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch Covid-19, truy vết người tiếp xúc gần với ca bệnh, lấy mẫu gởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Lâm Đồng xét nghiệm RT-PCR. Đến hiện tại, ghi nhận 15 trường hợp F1 và 41 trường hợp F2. 
 
Phun khử khuẩn tại Phòng khám đa Khoa khu vực Ka Đơn và nhà ở của các F1, khu vực lân cận. Hướng dẫn các trường hợp F2 và người nhà tuân thủ biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo Bộ Y tế thực hiện 5K. Tiếp tục truy vết các trường hợp còn lại và lấy mẫu xét nghiệm gởi CDC Lâm Đồng.
 
AN NHIÊN