Nhân rộng những mô hình phù hợp để thu hút hội viên

06:09, 29/09/2021

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng tới sự gần gũi, thiết thực với đa dạng các đối tượng phụ nữ...

Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng tới sự gần gũi, thiết thực với đa dạng các đối tượng phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai và nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội. 
 
Hội LHPN tỉnh trao tặng gạo và trái cây cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng
Hội LHPN tỉnh trao tặng gạo và trái cây cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng
 
39 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều phần quà đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Di Linh, huyện Di Linh trao tặng cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động hỗ trợ hội viên nghèo của Hội LHPN thị trấn Di Linh bằng số tiền thu được từ mô hình “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, thu gom phế liệu, tiết kiệm hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn mua BHYT” và mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ”. 
 
Theo chị Phạm Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Di Linh, từ việc xây dựng những mô hình phù hợp với đặc điểm địa phương đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, qua đó, vừa giúp đỡ được nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn, vừa xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Thời gian qua, Hội LHPN thị trấn đã xây dựng được các mô hình như “Tủ quần áo nghĩa tình”, “Nuôi con tốt”, “Mẹ nói, dạy tiếng Việt cho con”. Đặc biệt, hai mô hình “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, thu gom phế liệu, tiết kiệm hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn mua BHYT”, “Thu gom phế liệu gây quỹ” đã được chị em hưởng ứng tích cực và phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo. Cùng với các mô hình trên, Hội LHPN thị trấn Di Linh đã phát triển được 114 tổ phụ nữ tiết kiệm, hùn vốn với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng giúp cho 353 hội viên vay vốn. Đồng thời, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt tổng dư nợ trên 8,1 tỷ đồng cho 205 hội viên vay. Các hội viên vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo. 
 
Từ đầu năm 2021 đến nay, bên cạnh những mô hình của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả, nhiều mô hình mới được xây dựng như: “Phụ nữ sống xanh” tại Thôn 1, xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh), Tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp” tại Xóm 2 chi hội Liên Kết, xã Đạ Đờn và tổ dân phố Văn Tâm, thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà); Tổ phụ nữ tiết kiệm “Hoa Lạc Tiên” tại thị trấn Di Linh...
 
Phụ nữ Công an tỉnh thu hoạch nông sản gửi người dân vùng dịch. Ảnh: Trần Lê Nhật Minh
Phụ nữ Công an tỉnh thu hoạch nông sản gửi người dân vùng dịch. Ảnh: Trần Lê Nhật Minh
 
Đặc biệt, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Tùy vào thực tế tại địa phương, các cấp Hội đã có các hoạt động và xây dựng những mô hình phù hợp với tình hình dịch bệnh. Hầu hết Hội LHPN các huyện, thành phố đều tổ chức và tham gia nấu ăn cho các chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly... Điển hình như: Hội LHPN huyện Bảo Lâm với mô hình “Biến rác thải thành tiền” ở xã Lộc Quảng, xã B’Lá để đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, “Bếp ăn 0 đồng” xã Lộc An; Hội LHPN huyện Đam Rông với “Vườn rau từ thiện” cung cấp cho các bếp ăn tại các khu cách ly, “Bếp ăn 0 đồng” hỗ trợ cho các tài xế xe tải đường dài; Hội LHPN huyện Đức Trọng tổ chức “Quán cơm 0 đồng”; Hội LHPN thành phố Đà Lạt với mô hình tự quản bảo vệ “vùng xanh”, nấu cơm tại chốt kiểm soát dịch, cơm từ thiện; Hội LHPN thành phố Bảo Lộc với “Tổ phụ nữ sẵn sàng”, hàng ngày có 3-7 chị tham gia nấu ăn cho các khu cách ly, chốt kiểm soát dịch...
 
Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.400 chị tham gia trong gần 3.500 tổ COVID cộng đồng; hơn 2.800 chị tham gia 375 tổ từ thiện, tự nguyện; hơn 3.300 chị tham gia 874 tổ tự quản phòng, chống COVID; 89 chị tham gia 55 chốt bảo vệ “vùng xanh” tại các địa phương; gần 1.000 chị tham gia phục vụ nấu ăn với hơn 1.400 ngày công...
 
Bên cạnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã chung tay chăm lo an sinh xã hội cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 5/2021 đến nay, các cấp Hội đã vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19, những chuyến xe yêu thương đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh..., trao các phần quà cho hội viên, phụ nữ, người dân, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.200 tấn nông sản, 131 tấn gạo, gần 26 tấn nhu yếu phẩm các loại, hơn 7.500 phần quà...
 
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cho hay: “Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, các mô hình rất phù hợp trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Qua đó, phát huy được vai trò của phụ nữ cùng chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch COVID-19 cũng như thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội”.
 
TUẤN HƯƠNG