Trao quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội Trọng Đức

09:09, 06/09/2021

(LĐ online) - Ngày 6/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng đã tới thăm và trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội Trọng Đức (xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) - nơi đang nuôi dưỡng 260 bệnh nhân tâm thần, 1 tấn gạo, 7 thùng sữa và hơn 9 triệu đồng tiền mặt...

(LĐ online) - Ngày 6/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng đã tới thăm và trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội Trọng Đức (xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) - nơi đang nuôi dưỡng 260 bệnh nhân tâm thần, 1 tấn gạo, 7 thùng sữa và hơn 9 triệu đồng tiền mặt. Số quà trên do Hội vận động Nhóm từ thiện Tây Thiên và nhóm từ thiện Góp Lửa (thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ.
 
Các tình nguyện viên, hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng cắt rau, củ gửi cho người dân tại các vùng khó khăn vì dịch
Các tình nguyện viên, hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng cắt rau, củ gửi cho người dân tại các vùng khó khăn vì dịch
 
Bà Phạm Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng, cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, Hội CTĐ huyện Đức Trọng và các chi hội trực thuộc đã vận động được gần 7.500 kg gạo, 451 thùng mỳ tôm, 647 phần nhu yếu phẩm và gần 428 tấn nông sản để hỗ trợ các địa phương khó khăn vì dịch. Trong đó, Hội và một số chi hội trực thuộc đã tổ chức được 48 chuyến xe yêu thương chở nông sản hỗ trợ các người dân tại các tỉnh, thành như: Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh. Riêng gạo và các nhu yếu phẩm thì được trao cho các hoàn cảnh khó khăn, các khu cách ly và các chốt kiểm dịch tại địa phương. “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên công tác vận động hỗ trợ đến từ các tỉnh, thành phố gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Hội CTĐ huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nguồn lực tại địa phương để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn”- bà Phạm Thị Thu Hường cho biết thêm.
 
N.MINH