Đoàn xe màu cam đón 2.000 người dân Lâm Đồng đã khởi hành

10:10, 09/10/2021

(LĐ online) - Đúng 9 giờ ngày 9/10, đoàn xe màu cam đón hơn 2.000 người dân Lâm Đồng đã khởi hành từ Bến xe miền Đông (cũ). 

(LĐ online) - Đúng 9 giờ ngày 9/10, đoàn xe màu cam đón hơn 2.000 người dân Lâm Đồng đã khởi hành từ Bến xe miền Đông (cũ). 
 
Lực lượng công an tại TP Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ đưa người dân đến điểm tập kết Bến xe miền Đông để về lại Lâm Đồng - Ảnh: GIA THỊNH
Lực lượng công an tại TP Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ đưa người dân đến điểm tập kết Bến xe miền Đông để về lại Lâm Đồng - Ảnh: GIA THỊNH
 
Đây là đợt đón dân quy mô lớn do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công ty xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines và UBND các tỉnh thành liên quan ở khu vực phía Nam tổ chức. Theo danh sách đã được lập, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ đón 3.130 người dân đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và các tỉnh phía Nam về quê nhà tránh dịch, ổn định cuộc sống trước khi có những kế hoạch mới khi tình hình dịch bệnh ổn định. 
 
Chương trình đón dân sẽ diễn ra thành 2 đợt. Đợt đầu tiên được bắt đầu từ 6 giờ sáng nay tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Công ty Phương Trang bố trí 103 xe khách giường nằm để đưa hơn 2.000 bà con về các huyện, thành phố tại tỉnh Lâm Đồng.
 
Người dân ngồi thành từng cụm nhỏ theo gia đình để chờ lên xe - Ảnh: GIA THỊNH
Người dân ngồi thành từng cụm nhỏ theo gia đình để chờ lên xe - Ảnh: GIA THỊNH
 
Theo hướng dẫn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, bà con của tỉnh Lâm Đồng đang sinh sống tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Cần Thơ có nguyện vọng về Lâm Đồng thì di chuyển đến Bến xe Miền Đông cũ để được lên xe về quê.
 
Đợt thứ hai được tổ chức vào ngày 11/10, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa bà con đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước về quê nhà tránh dịch. Công ty Phương Trang bố trí 62 xe giường nằm để chuyên chở hơn 1.100 người dân về thẳng đến các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng.
 
Các nhóm công dân ưu tiên đón về Lâm Đồng lần này gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh đang theo học phổ thông, người được bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị, khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai. Phương án tổ chức vận chuyển do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (Công ty Phương Trang) hỗ trợ miễn phí.
 
Bà con trước khi đến điểm tập kết được trang bị bảo hộ chống dịch kỹ lưỡng - Ảnh: GIA THỊNH
Bà con trước khi đến điểm tập kết được trang bị bảo hộ chống dịch kỹ lưỡng - Ảnh: GIA THỊNH
 
Xe của hãng sẽ có mặt tại các tỉnh để đón người dân thuộc danh sách đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Từ điểm tập kết tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, người dân sẽ được chở về thẳng các huyện. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ phân loại người dân dựa trên các yếu tố dịch tễ để có phương án cách ly tại nhà hoặc tập trung, cũng như thời gian cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế mới đây. 
 
UBND tỉnh Lâm Đồng lên kế hoạch đón dân về quê tránh dịch vào cuối tháng 7/2021. Tuy nhiên, diễn tiến phức tạp của dịch Covid-19 ở khu vực phía Nam đã khiến việc đón dân phải tạm hoãn. Trong giai đoạn tạm hoãn đón dân từ vùng dịch, UBND tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ người dân kinh phí để phần nào ổn định sinh hoạt trong vùng dịch thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Cùng với Công ty xe khách Phương Trang và những người Đà Lạt hảo tâm, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chuyển 6.000 tấn nông sản hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam cùng người dân Lâm Đồng đang sống trong vùng dịch. 
 
Trước đó, vào đầu tháng 9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức đón 243 thai phụ về quê sinh con, đi cùng những thai phụ này có 186 thân nhân.
 
Thủ tướng yêu cầu đón dân về quê an toàn
 
Ngày 7/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành và các bộ trưởng, trưởng cơ quan ngang bộ về vấn đề đưa đón người dân về quê. Theo Thủ tướng, việc người dân di chuyển về quê là nhu cầu chính đáng, nhưng nếu không tổ chức tốt việc đưa đón, để người dân tự đi sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan. Do đó, để thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch, đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện chỉ đạo trước đó. Các tỉnh chưa kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh, thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê, cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa, đón đến tận nơi đến…
 
Đợt đón dân lần này, tỉnh Lâm Đồng chủ yếu đưa trẻ em và các nhóm ưu tiên theo diện chính sách về quê - Ảnh: GIA THỊNH
Đợt đón dân lần này, tỉnh Lâm Đồng chủ yếu đưa trẻ em và các nhóm ưu tiên theo diện chính sách về quê - Ảnh: GIA THỊNH

 

Em nhỏ di chuyển từ Tây Ninh đến Bến xe miền Đồng ăn bữa sáng đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn - Ảnh: GIA THỊNH
Em nhỏ di chuyển từ Tây Ninh đến Bến xe miền Đông ăn bữa sáng đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn - Ảnh: GIA THỊNH

 

Một người phụ nữ có con nhỏ bị mắc kẹt ở TP Hồ Chí Minh được đưa về quê Lâm Đồng - Ảnh: GIA THỊNH
Một người phụ nữ có con nhỏ bị mắc kẹt ở TP Hồ Chí Minh được đưa về quê Lâm Đồng - Ảnh: GIA THỊNH

 

Người dân được hướng dẫn bảo hộ đúng cách để bảo đảm an toàn trên suốt hành trình về quê - Ảnh: GIA THỊNH
Người dân được hướng dẫn bảo hộ đúng cách để bảo đảm an toàn trên suốt hành trình về quê - Ảnh: GIA THỊNH

 

Công ty Phương Trang bố trí 103 xe khách giường nằm để đưa hơn 2.000 bà con về các huyện, thành phố tại tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: GIA THỊNH
Công ty Phương Trang bố trí 103 xe khách giường nằm để đưa hơn 2.000 bà con về các huyện, thành phố tại tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: GIA THỊNH

 

Đoàn xe chở 2000 người dân về Lâm Đồng đã đi qua Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
Đoàn xe chở 2000 người dân về Lâm Đồng đi qua Cao tốc Long Thành - Dầu Giây
GIA THỊNH