Đại hội Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng lần thứ V thành công tốt đẹp

03:04, 12/04/2022
(LĐ online) - Sáng 12/4, Hội Sinh vật cảnh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 
 
Tham dự Đại hội có ông Trần Công Cảnh - Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; ông K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 150 đại biểu đại diện cho hội viên Hội Sinh vật cảnh tỉnh và các đại biểu đến từ các huyện, thành phố.
 
Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Trần Công Cảnh ghi nhận, biểu dương thành tích của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng
Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Trần Công Cảnh ghi nhận, biểu dương thành tích của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng
 
Sau phần phát biểu khai mạc Đại hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, các địa phương báo cáo tham luận về nhiều lĩnh vực hoạt động sinh vật cảnh nổi bật như hoạt động của Hội Sinh vật cảnh Lạc Dương gắn với vùng đồng bào đồng dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới; Hội Sinh vật cảnh Đà Lạt với hoạt động gắn với du lịch, nông nghiệp công nghệ cao… 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S tham dự và phát biểu chỉ đạo: Thời gian qua, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có đóng góp không nhỏ của Hội Sinh vật cảnh tỉnh, của các nghệ nhân với bàn tay khéo léo, tâm hồn nghệ thuật cao để tạo ra tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Hoạt động của Hội ngày càng chuyên môn hóa cao, nâng giá trị kinh tế, tạo ra giá trị bình quân trên đơn vị diện tích rất lớn với mức bình quân doanh thu 8 tỷ đồng/ha, nâng giá trị kinh tế từ sinh vật cảnh cao hơn rất nhiều so với diện tích chuyên canh nông nghiệp khác. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội và tham quan tác phẩm sinh vật cảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội và tham quan tác phẩm sinh vật cảnh
 
Thay mặt UBND tỉnh, ông Phạm S biểu dương những thành tích đóng góp to lớn của Hội Sinh vật cảnh tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, làm giàu từ hoạt động sinh vật cảnh.  Thông qua Hội Sinh vật cảnh đã góp phần phát triển nhiều mô hình du lịch canh nông tiêu biểu, đứng đầu cả nước về nông nghiệp canh nông; tạo nên thương hiệu của thành phố Đà Lạt là thành phố môi trường, thành phố du lịch sạch ASEAN. 
 
Tuy nhiên, tỷ lệ hội viên trong tỉnh nhiệm kỳ qua phát triển vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Lâm Đồng. Lâm Đồng có nguồn gen rất lớn tại 2 khu vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà và Vườn Quốc gia Cát Tiên nhưng chưa được khai thác phát triển bảo tồn các nguồn gen từ các loài cây quý, hoa quý của Lâm Đồng. Hội Sinh vật cảnh tỉnh cần tiếp tục chú trọng đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ cho các địa phương khác. 
 
Thời gian tới, tỉnh sẽ có rất nhiều dự án lớn để thúc đẩy kinh tế - xã hội, đề nghị Hội Sinh vật cảnh và các hội viên tập trung tiếp tục đầu tư hơn nữa về lĩnh vực sinh vật cảnh, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, tiếp tục phát triển định hướng du lịch canh nông, chuyển dần từ du lịch đô thị sang đô thị nông thôn, tăng doanh thu cho các hộ nông dân, nhất là các cơ sở vườn, hộ của hội viên Hội Sinh vật cảnh để nâng giá trị kinh tế từ diện tích canh tác trong lĩnh vực sinh vật cảnh lên cao hơn nữa.
 
Tham dự phát biểu tại đại hội, ông Trần Công Cảnh - Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà cán bộ hội viên Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đạt được. Đặc biệt, Lâm Đồng là điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao của cả nước; trong đó, có đóng góp quan trọng của Hội Sinh vật cảnh tỉnh, là hội mạnh đứng đầu khu vực Tây Nguyên, từng giành cờ luân lưu khu vực, được Trung ương Hội và các Hội tỉnh đánh giá cao. 
 
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh tình khóa V và bầu đoàn đi dự Đại hội Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh tình khóa V và bầu đoàn đi dự Đại hội Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
 
Thời gian tới, đề nghị Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tiếp tục vận động, tuyên truyền hội viên tập trung đầu tư phát triển thế mạnh của địa phương, tạo nên nhiều tác phẩm sinh vật cảnh có tầm cỡ, giá trị kinh tế cao. Từng bước hướng đến hoạt động của Hội Sinh vật cảnh không đơn thuần chỉ là thú chơi tao nhã mà trở thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng mô hình sinh vật cảnh gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, liên kết nâng cao giá trị của sản phẩm sinh vật cảnh.
 
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Sinh vật cảnh Việt Nam gồm 5 đại biểu; bầu 25 vị vào Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu 4 vị vào Ban Thường trực Hội. Ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 và 3 Phó Chủ tịch là ông Ngô Hữu Hay, Nguyễn Văn Giai, Trần Xuân Tuất. 
 
Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh khóa V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã thống nhất ban hành Nghị quyết Đại hội với mục tiêu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên, tác phẩm sinh vật cảnh; góp phần đưa sinh vật cảnh là hoạt động kinh tế - sinh thái, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Đặc biệt là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại, phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
NGUYỆT THU