Lâm Đồng có 4 học sinh đoạt giải Đại sứ văn hoá đọc năm 2022

02:12, 06/12/2022
(LĐ online) - Lâm Đồng có 4 học sinh xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2022 do Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
 
Học sinh tỉnh Lâm Đồng nhận giải thưởng tại cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2022
Học sinh tỉnh Lâm Đồng nhận giải thưởng tại cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2022
 
Các em đoạt giải gồm: Nguyễn Văn Bảo Nhân, Lớp 9A14, Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt, giải B; Bùi Hồ Ngọc Hân, Lớp 12 Pháp, Trường THPT Chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt, giải C; Nguyễn Thị Thanh Ngân, Lớp 12A15, Trường THPT Trần Phú, thành phố Đà Lạt vàCao Hạnh Dung, Lớp 4A2, Trường TH Trần Quốc Toản, huyện Di Linh, giải Khuyến khích.
 
Năm 2022, Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức ngày 1/4 tại Hà Nội với chủ đề Khát vọng phát triển đất nước. Tại Lâm Đồng, cuộc thi đã thu hút trên 4.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại 131 trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng và đại học tham gia với hơn 1.800 bài dự thi. Ngoài ra, còn có 23 bài được thể hiện bằng video clip, 6 bài mô hình và 37 tác phẩm hội họa. Nhiều bài thi đã thể hiện sự xuất sắc trong ý tưởng, cách chọn cuốn sách chia sẻ, nội dung, kỹ thuật viết và khả năng sáng tạo;… đồng thời,  bài dự thi được trình bày rất công phu, trang trọng và đẹp mắt. Ban tổ chức đã lựa chọn 20 bài gửi tham dự vòng chung kết tại Hà Nội và đã vinh dự mang về 4 giải thưởng xứng đáng.
 
Được biết, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức từ năm 2019 nhằm mục tiêu kết nối và truyền cảm hứng, niềm đam mê đọc sách cho người dân Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và lan tỏa tri thức trong cộng đồng, góp phần chấn hưng văn hóa đọc, khơi dậy khát vọng cống hiến phát triển đất nước. Đây là một trong những hoạt động triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
HOÀNG YÊN