Màu xanh tình nguyện trên núi rừng Đam Rông

09:07, 25/07/2013

(LĐ online) - Dưới cái nắng chói chang ngày hè nơi núi rừng Đam Rông, những chàng trai cô gái với màu áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi, đang cùng thanh niên địa phương làm con đường liên thôn cho người dân thôn 3, xã Rô Men, Đam Rông.

(LĐ online) - Dưới cái nắng chói chang ngày hè nơi núi rừng Đam Rông, những chàng trai cô gái với màu áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi, đang cùng thanh niên địa phương làm con đường liên thôn cho người dân thôn 3, xã Rô Men, Đam Rông. Đó chính là những chiến sỹ tình nguyện của Trường Đại học Yersin Đà Lạt chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới trên quê nghèo Đam Rông.

Màu xanh tình nguyện đang chung tay góp sức làm đường liên thôn để đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương
Màu xanh tình nguyện đang chung tay góp sức làm đường liên thôn để đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương


Khi mới về tiếp cận địa bàn, các chiến sỹ tình nguyện đã phải tìm hiểu để nắm được những phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt của bà con. Để từ đó hòa nhập vào cuộc sống của đồng bào địa phương, giúp họ xây dựng nông thôn mới. Hoạt động đầu tiên của các sinh viên tình nguyện thực hiện tại địa phương đó là dọn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư. Trên những đường làng ngõ xóm, cỏ cây bụi rậm đã được các sinh viên tình nguyện, thanh niên địa phương cùng phát dọn sạch sẽ. Hàng chục km kênh mương tại địa bàn cũng đã được nạo vét. Những khu đất trống, đồi núi trọc những sinh viên tình nguyện cũng đã vận động người dân trồng cây, trồng rừng. Tuy là những sinh viên, quen đèn sách trên ghế nhà trường, không quen với những lao động nặng nhọc trên nương rẫy, nhưng khi thấy được những khó khăn của người dân địa bàn, họ đã không quản ngại vất vả để giúp đỡ người dân giảm bớt khó khăn. Những thanh niên tình nguyện nơi đây đã có nhiều buổi lên nương rẫy giúp người dân nhổ cỏ, bón phân,chăm sóc cà phê. Ngoài ra, họ còn hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật để trồng trọt hiệu quả. Những hộ gia đình có nhà dột nát, tạm bợ cũng đã được bàn tay những thanh niên tình nguyện lợp sửa lại. Để giúp các em học sinh địa phương có điều kiện ôn tập hè, đội tình nguyện nơi đây cũng đã tổ chức các lớp học để dạy thêm, ôn tập văn hóa, tổ chức sinh hoạt hè cho các em. Do thời gian ngắn ngủi nên những thanh niên tình nguyện nơi đây đã tận dụng hết thời gian để tổ chức các hoạt động hiệu quả. Ban ngày đi làm vệ sinh môi trường, giúp người dân làm nương làm rẫy, ôn tập hè cho học sinh, ban đêm họ lại đến từng nhà để tuyên truyền vận động bà con đồng bào nơi đây, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, từ bỏ những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Nhóm trưởng nhóm sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Yersin Đà Lạt tại xã Rô Men Trương Như Hoài cho biết: “Nhóm chúng em có 10 thành viên, về tình nguyện ở đây. Cuộc sống người dân ở đây quả thật còn nhiều khó khăn, rất cần được giúp đỡ. Bây giờ, chúng em chỉ biết tranh thủ vận dụng hết thời gian để giúp đỡ bà con với hi vọng, giúp họ giảm bớt khó khăn ổn đinh cuộc sống và xây dựng nông thôn mới tại địa phương”. Tuy tham gia tình nguyện ở địa bàn vùng sâu vùng xa, điều kiện khó khăn thiếu thốn, nhưng các bạn sinh viên tình nguyện vẫn vui vẻ, nhiệt tình và hết mình vì đồng bào vùng sâu, vùng xa. “Tuy có hơi khó khăn vất vả, nhưng đây quả thực là một trải nghiệm thú vị và một kỳ nghỉ hồng ý nghĩa đối với chúng em. Vào đây, gắn bó với bà con đồng bào nơi đây mới thấy được những khó khăn vất vả của họ để từ đó có nhiều hoạt động thiết thực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Năm sau em sẽ tiếp tục tham gia tình nguyện hè và rủ thêm nhiều bạn bè cùng tham gia để về giúp đợ đồng bào vùng sâu, vùng xa” - bạn Bùi Thị Huyền - một thành viên nhóm sinh viên tình nguyện nơi đây tâm sự. Nhận xét về những hoạt động của nhóm sinh viên tình nguyện tại địa phương, ông Thái Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Rô Men cho biết: “Đoàn thanh niên tình nguyện về đây đã giúp đỡ cho địa phương rất nhiều. Đường làng ngõ xóm sạch hơn, nhiều ngôi nhà dột nát tạm bợ được tu sửa. Chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã được các bạn sinh viên tình nguyện tuyên truyền đến người dân một cách có hiệu quả. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng họ đã cùng chung tay góp sức với người dân để đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Sự mặt của màu xanh tình nguyện đã góp phần đem đến nhiều đổi thay trên những buôn làng xã Rô Men. Và hình ảnh những bóng áo xanh tình nguyện luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con đồng bào dân tộc nơi đây.

DUY NGUYỄN