Sức trẻ trên những nẻo đường nông thôn mới

09:11, 09/11/2015

Những con đường bê tông hóa, những đường quê được thắp sáng, những ngôi nhà nhân ái, những rừng cây xanh, kênh mương dẫn nước, những tấm gương thanh niên sản xuất giỏi... đã làm cho diện mạo nông thôn Lâm Đồng từng ngày đổi mới. 

Những con đường bê tông hóa, những đường quê được thắp sáng, những ngôi nhà nhân ái, những rừng cây xanh, kênh mương dẫn nước, những tấm gương thanh niên sản xuất giỏi... đã làm cho diện mạo nông thôn Lâm Đồng từng ngày đổi mới. Thành quả của tuổi trẻ 5 năm chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới không đo đếm bằng số chỉ tiêu đạt được, không tính bằng đơn vị xã đạt chuẩn nông thôn mới, mà là nhiệt huyết, là sức trẻ không ngại khó, ngại khổ khẳng định vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Tuổi trẻ Đà Lạt chung tay xây dựng nông thôn mới (Trong ảnh: Góp sức làm đường giao thông tại thôn 6, Tà Nung)
Tuổi trẻ Đà Lạt chung tay xây dựng nông thôn mới
(Trong ảnh: Góp sức làm đường giao thông tại thôn 6, Tà Nung)
Thực hiện chương trình hành động “Tuổi trẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, tạo khí thế sục sôi, huy động sức trẻ xung kích tình nguyện tham gia vào mọi hoạt động phát triển đời sống xã hội, góp sức làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên mọi vùng quê. Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, tuổi trẻ đã tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ an ninh trật tự nông thôn. Tổ chức Đoàn đã đảm nhận những công trình, phần việc phù hợp, huy động góp sức người, sức của vận động gia đình, bà con làng xóm hiến đất mở rộng đường, xây dựng bê tông hóa được 456km đường thôn, ngõ xóm, 845km kênh mương nội đồng, 32 nhà văn hóa thôn, 78 nhà nhân ái, xây dựng 18 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại 18 phường của Đà Lạt và Bảo Lộc. 
 
Toàn tỉnh tổ chức được 435 buổi vệ sinh môi trường, khơi thông mương máng, thu gom rác thải, thu hút hơn 70 ngàn lượt ĐVTN tham gia, thành lập được 152 đội hình thanh niên tình nguyện duy trì hoạt động hiệu quả. Có thể kể: Đội tình nguyện làng xã xanh, sạch, đẹp ở Tân Hội (Đức Trọng); đội thanh niên tình nguyện mùa bão lũ ở Đạ Tẻh, Cát Tiên; mô hình bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, làng nghề... sẵn sàng ra quân làm sạch, đẹp thôn, xóm. Hàng năm, tuổi trẻ Lâm Đồng đã đảm nhận công trình thanh niên trồng rừng, trồng cây phân tán. Trong 2 năm 2014 - 2015, Tỉnh Đoàn đã hoàn thành 4 công trình thanh niên cấp tỉnh trồng 20ha rừng thông tại Đạ Quyn (Đức Trọng), 10ha hoa mai anh đào tại Mănglin (Đà Lạt), 20ha rừng dầu tại Lộc Bảo (Bảo Lâm), trồng và chăm sóc 3.000 cây mai anh đào trên đường đèo Mimosa (Đà Lạt).  Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày môi trường thế giới, giờ trái đất, ngày đa dạng sinh học, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tuần lễ quốc gia vệ sinh môi trường... đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng với những hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, nạo vét, vớt rác, khơi thông sông suối, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị đoàn trực thuộc đã phát động đoàn viên, thanh niên tích cực sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng xây dựng đời sống no ấm. Trong 5 năm, Đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức 751 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 61 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên về cải tạo chăm sóc cây cà phê, cách phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, sản xuất rau, hoa công nghệ cao, chăn nuôi theo mô hình trang trại khép kín. Đã có nhiều thanh niên mạnh dạn đầu tư, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trang trại bò sữa của anh Lê Đình Phong (Quảng Lập, Đơn Dương); tổ hợp tác trồng hoa Mầm Xanh (Lạc Xuân - Đơn Dương); mô hình kinh tế của anh Vũ Minh Hiếu, Chủ nhiệm HTX Song Triều; trại nuôi gia cầm của Vũ Đức Hòa (Thạnh Mỹ - Đơn Dương); tổ hợp tác sản xuất hoa thanh niên Thái Phiên (Đà Lạt); tổ hợp tác thanh niên chăn nuôi bò sữa Đông Thanh (Lâm Hà); CLB chăn nuôi trẻ huyện Lâm Hà, tổ hợp tác thanh niên với dịch vụ du lịch (Đoàn phường 7 - Đà Lạt)... Hàng năm, tổ chức Đoàn các cấp rà soát các hộ thanh niên nghèo, tiến hành vận động, đăng ký đảm nhận giúp đỡ hộ thanh niên vươn lên thoát nghèo, gắn với việc thực hiện tiêu chí giảm nghèo trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 328 tổ vay vốn và tiết kiệm thanh niên đã được thành lập chủ động hỗ trợ, ưu tiên hộ thanh niên nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế gia đình. 10.148 hộ thanh niên đã được vay 215,4 tỷ đồng đầu tư vào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nuôi bò lấy thịt, đào ao thả cá, mua nông cụ, xây dựng chuồng trại, chăm sóc cây trồng, cải tạo vườn tạp và xuất khẩu lao động. Các tổ chức Đoàn duy trì gần 600 nhóm thanh niên giúp nhau làm ăn, tổ chức giúp đỡ lẫn nhau gần 20 ngàn ngày công, hỗ trợ nhau cây trồng, con giống các loại. Đặc biệt, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi xã đã hình thành 5-7 nhóm thanh niên giúp nhau làm ăn hoạt động hiệu quả, nhất là vào các mùa vụ cấy trồng, thu hái. 
 
Thanh niên góp sức bê tông hóa đường làng, ngõ xóm
Thanh niên góp sức bê tông hóa đường làng, ngõ xóm
Mô hình Thắp sáng đường quê đã trở thành công trình thanh niên sôi nổi đưa ánh sáng về các xã vùng sâu, vùng xa, được người dân ghi nhận và đánh giá cao. Trong suốt quá trình thi công lắp đặt các công trình chiếu sáng, tuổi trẻ ngành điện lực và thanh niên nông thôn đã cùng hợp sức tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công lao động phát quang bụi rậm, kéo đường dây, trồng trụ điện, thi công công trình. Với tổng chiều dài 142km đường quê được thắp sáng, trị giá 1,2 tỷ đồng, công trình thanh niên này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, làm cho nông thôn trở nên văn minh, hiện đại, giao thông đi lại thuận tiện, giảm tệ nạn xã hội, an toàn khi trời tối.
 
Tham gia gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn, Đoàn đã duy trì có hiệu quả các hình thức sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội, hoạt động các CLB, đội, nhóm thanh niên tình nguyện, CLB phòng chống HIV/AIDS, ma túy và tệ nạn xã hội. Toàn tỉnh đã xây dựng được 195 CLB Tuổi trẻ với pháp luật, Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, thành lập 64 CLB phòng chống bạo lực học đường tại các trường THPT và THCS với gần 3.000 thành viên; hình thành ở các thôn, buôn, tổ dân phố 1.559 đội thanh niên xung kích an ninh với 39.240 đội viên tham gia thường xuyên phối hợp với đội dân phòng, dân quân tự vệ giữ bình yên thôn xóm.
 
Tại 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới do Tỉnh Đoàn nhận đỡ đầu, sức trẻ càng được vận động phát huy cao độ. Đến nay, đã có 2 xã về đích nông thôn mới là Ka Đô (Đơn Dương) và Tân Châu (Di Linh) đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Đạ Oai (Đạ Huoai) đạt 18/19 tiêu chí. 
 
Không hô hào chung chung, mà xắn tay “vào cuộc” bằng những hành động cụ thể thiết thực, 5 năm chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào tuổi trẻ Lâm Đồng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên, thanh niên đã thấy rõ lợi ích thiết thực của mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với gia đình và thôn xóm và tự nguyện góp sức tham gia bằng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, bằng chương trình hành động cụ thể, tuổi trẻ Lâm Đồng không ngừng quyết tâm chung sức đồng lòng cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đưa Lâm Đồng thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
 
QUỲNH UYỂN