Tuổi trẻ Đại học Yersin Đà Lạt sáng tạo, hội nhập

06:02, 28/02/2020

Với tiêu chí "tổ chức các hoạt động tạo ra các giá trị cho đoàn viên, sinh viên (ÐV, SV)", Ðoàn Trường Ðại học Yersin Ðà Lạt đã có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ÐV, SV...

Với tiêu chí “tổ chức các hoạt động tạo ra các giá trị cho đoàn viên, sinh viên (ÐV, SV)”, Ðoàn Trường Ðại học Yersin Ðà Lạt đã có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ÐV, SV. Qua đó, tạo môi trường cho ÐV, SV sáng tạo, đáp ứng xu thế hội nhập hiện nay.
 
Lớp học tiếng Nhật miễn phí do Trường Đại học Yersin Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực châu Á (Nhật Bản) tổ chức
Lớp học tiếng Nhật miễn phí do Trường Đại học Yersin Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực châu Á (Nhật Bản) tổ chức
 
Tạo môi trường hành động hiệu quả
 
Anh Phạm Thế Anh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho hay: Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho SV học tập, nghiên cứu, Đoàn trường thường xuyên tổ chức các phong trào phong phú, đa dạng nhằm tạo môi trường tốt để SV thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ, rèn luyện kỹ năng thực hành. 
 
Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được Đoàn trường phát động gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học”. Qua đó, tạo môi trường cho SV rèn luyện đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Năm học 2018 - 2019 vừa qua, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức xét học bổng sáng tạo SV nhằm giúp SV thực hiện các ý tưởng sáng tạo trong quá trình học tập tại trường. Đoàn trường cũng phát động ĐV, SV cập nhật ý tưởng sáng tạo lên Cổng thông tin sáng tạo Việt Nam. Đồng thời, phát động SV tích cực thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa và viết bài báo khoa học cho Tạp chí khoa học của trường; phối hợp Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp của nhà trường phát động ĐV, SV tham gia xây dựng các dự án khởi nghiệp sáng tạo. 
 
Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học chủ động hội nhập quốc tế được Đoàn trường chú trọng như: phát động SV tích cực tham gia CLB tiếng Nhật miễn phí do trường phối hợp với Trung tâm phát triển nguồn nhân lực châu Á (Nhật Bản) tổ chức (hiện có gần 30 SV khoa Dược - Điều dưỡng, Ngoại ngữ được tiếp tục học tập và làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp); CLB tiếng Anh sinh hoạt đều đặn hàng tuần; tổ chức chương trình giao lưu học thuật giữa sinh viên nhà trường với sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước...
 
Xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng cũng là hoạt động nổi bật của sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt. Trong đó, tổ chức các Đội Mùa hè xanh tham gia Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh với nhiều hoạt động ý nghĩa. Điển hình như các hoạt động: chuyển giao công nghệ xử lý nước nhiễm phèn và lắp đặt hệ thống xử lý nước nhiễm phèn; tập huấn chuyển giao quy trình xử lý mùi hôi cho các hộ dân có trại chăn nuôi heo, bò; chuyển giao quy trình ủ vỏ cà phê thành phân hữu cơ cho các hộ dân; trao học bổng và quà “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lâm Đồng” cho các em học sinh người DTTS có hoàn cảnh khó khăn... Các chương trình “Thứ bảy và chủ nhật xanh”, “Trường tôi sạch, lớp tôi đẹp”, hoạt động “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên, ngày hội Hiến máu tình nguyện... cũng thu hút đông đảo ĐV, SV tham gia. 
 
Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục
 
Cũng theo Bí thư Đoàn Trường Đại học Yersin Đà Lạt, bên cạnh các hoạt động phong trào, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật cho ĐV, SV được Đoàn trường chú trọng triển khai sâu rộng với nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Trong đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện việc “Tuổi trẻ Đại học Yersin Đà Lạt học tập và làm theo lời Bác” bằng cách tổ chức cho ĐV, SV đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với đăng ký thực hiện Giá trị cốt lõi (Ham học hỏi, trung thực, sáng tạo, trách nhiệm, tư duy độc lập và tôn trọng sự khác biệt). Việc tổ chức đăng ký phù hợp với giới trẻ như thiết kế mẫu đăng ký để ĐV, SV đăng ký thực hiện; dán bảng đăng ký ở những nơi dễ theo dõi, dễ kiểm tra...
 
Không chỉ vậy, Đoàn trường đặc biệt chú trọng tập trung tuyên truyền giá trị hình mẫu sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt thế hệ mới: “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. 
 
Qua đó, nhằm xây dựng những hình mẫu trong SV để cổ vũ, động viên ĐV, SV phấn đấu noi theo. 
 
“Xác định việc giáo dục ĐV, SV của Đoàn trong giai đoạn mới là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, Đoàn trường đã phát huy tính tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi ĐV, SV. Hàng năm, Đoàn trường đều phối hợp tổ chức cho ĐV, SV học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự thế giới, trong nước, đặc biệt các vấn đề liên quan đến biển Đông, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; vấn đề ô nhiễm môi trường... Qua đó, đã kịp thời tác động tích cực, định hướng nhận thức chính trị, tư tưởng, thái độ, củng cố lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của ĐV, SV. Đồng thời, đẩy mạnh nêu gương điển hình tiên tiến để ĐV, SV có nhận thức đúng đắn và có động lực để phấn đấu”, anh Phạm Thế Anh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Yersin Đà Lạt chia sẻ.
 
VIỆT HÙNG