Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng: 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

TUẤN HUY  06:30, 23/08/2023

(LĐ online) - Trong không khí phấn khởi của những ngày mùa thu lịch sử, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng đang sôi nổi thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (23/8/1945-23/8/2023). 

Khối sĩ quan LLVT tỉnh duyệt binh trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
Khối sĩ quan LLVT tỉnh duyệt binh trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Trải qua 78 năm chiến đấu, hy sinh gian khổ, LLVT tỉnh đã trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Thời gian đã qua đi song ký ức về những năm tháng hào hùng ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị trong lòng mỗi chúng ta.

Ngày 23/8/1945 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong phong trào cách mạng của địa phương-LLVT tỉnh Lâm Đồng ra đời. Trong kháng chiến chống Pháp, LLVT tỉnh đã phối hợp và tổ chức đánh 41 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 407 tên địch, phá hủy 5 xe quân sự, đốt 1 đồn, thu 245 súng các loại, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc. Trong kháng chiến chống Mỹ, cùng với quân và dân cả nước, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã đánh 1.140 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 26.284 tên địch, bắt hơn 1.000 tù binh, phá hủy 726 xe quân sự, phá hủy và bắn rơi 183 máy bay, thu 11.934 súng, phá 1 kho súng, 4 kho đạn, 7 kho xăng; đánh chiếm 10 tiểu khu, chi khu, quận lỵ và 69 đồn bốt, giải phóng 300.000 dân… Thắng lợi của quân và dân Lâm Đồng - Tuyên Đức góp phần cùng với quân và dân cả nước đánh bại các chiến lược và hình thái chiến tranh của địch, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, LLVT tỉnh tiếp tục chịu đựng gian khổ, hy sinh, luồn rừng, vượt núi, bám trụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để ngày đêm vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị tiến hành truy quét, bóc gỡ Fulro. Từ năm 1975 đến 1987, LLVT tỉnh đã đánh 704 trận, tiêu diệt 16.267 tên địch, thu 2.512 súng các loại, vận động gọi hàng, trình diện hàng ngàn tên địch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh giải quyết cơ bản vấn đề Fulro vào năm 1987. Từ năm 1982-1989, LLVT tỉnh đã cử 38 cán bộ, chuyên gia quân sự và trên 1.000 chiến sĩ tham gia giúp nước bạn Campuchia chiến đấu chống lại nạn diệt chủng. Trong cuộc chiến đấu này, các đơn vị tình nguyện thuộc LLVT tỉnh, phối hợp với các đơn vị bạn loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4.000 tên Polpot, thu trên 600 súng các loại. 

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng

Những năm qua, phát huy truyền thống anh hùng đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện để làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Những thành tích đã đạt được trong những năm qua đã thể hiện rõ sự quyết tâm của mọi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn cháy bỏng khát khao được cống hiến viết tiếp trang sử hào hùng trong thời kỳ đổi mới, xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn - Đoàn kết kỷ cương - Tự lực tự cường-Quyết chiến quyết thắng”.

Trước thềm kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đó là tổ chức phát động thi đua cao điểm “30 ngày đêm xung kích, sáng tạo, lập công, quyết thắng”. Công tác tuyên truyền về truyền thống LLVT tỉnh, về lịch sử, ý nghĩa, giá trị của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 được đẩy mạnh trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng và trên mạng xã hội. Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan trong khối Nội chính đã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu VHVN-TDTT. Làm tốt công tác chính sách, dân vận, trong đó tiêu biểu là bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Thái Thị Thanh (là vợ liệt sĩ Phan Xuân Bửu) tại huyện Di Linh, 01 nhà tình nghĩa “Quân – Dân” cho hộ gia đình ông K’B.Rê tại huyện Đam Rông; thẩm định và đề nghị xây dựng “Ngôi nhà 100đ cho đồng chí Trung úy Cao Minh Ngọc, Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh/Phòng tham mư, góp phần làm tốt công tác hậu phương Quân đội. Cách đây chưa lâu, trọng vụ sạt lở ở Đèo Bảo Lộc, ngay khi nhận được tin, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 350 đồng chí bộ đội thường trực cùng dân quân vượt qua mọi khó khăn trở ngại, bất chấp hiểm nguy, hành quân ngay trong đêm tham gia cứu hộ; đồng thời, các đơn vị trong LLVT tỉnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hỗ trợ Nhân dân trong khắc phục hậu quả của mưa, bão trong thời gian qua. Bằng những hành động thiết thực và nghĩa cử cao đẹp đó, LLVT tỉnh ngày càng khẳng định vai trò, trách nhiệm lớn lao trong công cuộc phát triển KT-XH của địa phương.

LLVT tỉnh hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt
LLVT tỉnh hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh thế hệ hôm nay rất đỗi tự hào về chặng đường 78 năm chiến đấu, hi sinh đầy gian nan, thử thách cùng niềm tin sắt đá và những chiến công anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ cha anh đi trước. Lý tưởng cao đẹp đó, niềm tin sắt son đó đã thấm sâu vào từng trái tim, khối óc của mỗi người lính, tạo thành một đội quân xung kích cách mạng, dám đón nhận nhiệm vụ nặng nề, đi đến những nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ một cách vẻ vang nhất, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.